

Cảnh sát đo nồng độ cồn với ông L., kết quả nồng độ cồn 4,270mg/l khí thở, cao hơn 10 lần so với mức cao nhất - Ảnh: C08
Ngày 9-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có thông tin về vụ người đàn ông ở Sơn La có nồng độ cồn gấp hơn 10 lần mức kịch khung xử lý vi phạm hành chính.
Theo đó vào sáng 4-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La kiểm tra nồng độ cồn của lái xe tại Km80 quốc lộ 4G (xã Chiềng Khoang, tỉnh Sơn La).
Khoảng 10h16, cảnh sát kiểm tra ông L.V.L. (người địa phương) lái mô tô biển số 26B1-339.XX.
Kết quả kiểm tra của ông L. có nồng độ cồn là 4,270mg/l khí thở, vượt gấp hơn 10 lần mức cồn cao nhất (0,4mg/l khí thở).
Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng đã xác minh, kết quả từ ngày 2 đến 4-9, mỗi ngày ông L. đều có vài bữa rượu.
Đến 7h sáng 4-9 ông L. với bạn trú cùng bản đi ăn sáng. Trong lúc ăn sáng hai người có uống với nhau mỗi người 2 chai rượu trắng (loại rượu nấu) có dung tích 500ml và uống thêm mỗi người 3 lon bia.
Trên đường từ quán ăn sáng về nhà cách khoảng 200m thì gặp tổ cảnh sát giao thông khu vực Sông Mã kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và cho kết quả hàm lượng là 4,270mg/l khí thở.
Qua kiểm tra, tài xế còn không có giấy phép lái xe.
Với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở, ông L. bị phạt tiền 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.
Tuy nhiên, trường hợp ông L. không có giấy phép lái xe nên không thực hiện việc tước giấy tờ này.
Đối với hành vi không có giấy phép lái xe, nếu xe mô tô có dung tích xi-lanh đến 125cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11kW, mức phạt là 3 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 18 Nghị định số 168/2024, Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận