Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Cực Bắc chìm trong 'hỏa ngục' cấp độ toàn cầu, chuyện gì đang xảy ra?
TTO - Các khu rừng rộng hàng triệu hecta ở vùng cực Bắc, bao gồm bắc Siberia, bắc Scandinavia, Alaska và Greenland đang chìm trong biển lửa. Tổ chức Greenpeace gọi đây là 'thảm họa cấp độ toàn cầu'.

Khói cháy rừng từ Siberia khiến không khí mù mịt ở ngôi làng Vanavara thuộc vùng Krasnoyarsk của Nga - Ảnh: Siberia Times
Cháy rừng ở vùng cực Bắc là một hiện tượng phổ biến xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, tuy nhiên, cường độ và quy mô của các đám cháy trong mùa hè năm nay lớn chưa từng thấy, các đám khói thậm chí có thể quan sát được từ không gian bởi vệ tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ (NASA).
Hiện có hàng trăm đám cháy lớn đang hoành hành ở các khu vực thưa dân, từ vùng Viễn Đông thuộc Nga (hơn 2 triệu hecta), bắc bán đảo Scandinavia, đảo Greenland và bán đảo Alaska (Mỹ)...
Các khu rừng thông, tuyết tùng... có tuổi đời hàng thế kỷ ở Siberia đang cháy ra tro. Băng vĩnh cửu cũng tan thành nước khi ngọn lửa bao trùm các khu vực lãnh nguyên.
Ông Mark Parrington, chuyên gia về cháy rừng thuộc Cơ quan Quan sát khí quyển châu Âu (Cams), mô tả những gì đang diễn ra là "chưa từng có tiền lệ".
Theo Đài BBC, đó cũng là nhận định chung của các nhà khoa học, rằng những gì chúng ta đang chứng kiến chính là hệ quả của một thế giới nóng lên từng ngày, với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn bởi hiệu ứng tích tụ khí thải nhà kính.

Các đám cháy rừng ở cực Bắc do vệ tinh NASA ghi nhận - Ảnh: NASA/BBC
"Thật bất thường khi chứng kiến cháy rừng với quy mô này xuất hiện ở vĩ tuyến cao trong tháng 6-7... Nhiệt độ ở cực Bắc tăng nhanh hơn so với trung bình toàn cầu, các điều kiện nóng hơn bình thường khiến lửa lan rộng và duy trì một khi đã cháy" - ông Parrington nhận xét.
Theo báo Siberia Times, khói từ các đám cháy đang lan nhanh trên diện rộng, bao trùm nhiều thành phố đông dân ở Nga, ảnh hưởng nặng nhất là các vùng Krasnoyarsk, Yakutia và Irkutsk.
Khói thậm chí đã lan tới vùng Tyumen nằm ở tây Siberia, cách "biển lửa" ở bờ đông 6 múi giờ. Giới chức y tế ghi nhận số bệnh nhân bị đau đầu, huyết áp cao, gặp vấn đề về hô hấp... gia tăng đáng kể.
Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình 360TV của Nga, ông Grigory Kuksin - lãnh đạo tổ chức Greenpeace, mô tả các đám cháy ở Siberia là "thảm họa cấp độ toàn cầu".
Ông dự báo lửa sẽ tiếp tục duy trì ít nhất thêm vài tuần nữa.

Đám cháy rừng gần làng Batagai, vùng Siberia - Ảnh: Siberia Times

Thành phố Ekaterinburg thuộc Nga chìm trong khói - Ảnh: Siberia Times

Thành phố Novosibirsk cũng tương tự - Ảnh: Siberia Times

Thành phố Barnaul giữa ban ngày không thấy rõ mặt trời - Ảnh: Siberia Times

Thành phố Tomsk nhìn như "London sương mù" - Ảnh: Siberia Times

Dân Nga phải sắm mặt nạ để bảo vệ sức khỏe - Ảnh: Siberia Times
-
TTO - Bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết hiện sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã ổn định, bé đã cười đùa, dự kiến ngày mai 4-3 ra viện.
-
TTO - Trang mạng xã hội Thông tin Chính phủ vừa công bố những thông tin khẩn, lưu ý bà con người Việt tại Myanmar về việc chuẩn bị cho chuyến bay đưa công dân về nước vào ngày mai 4-3.
-
TTO - Chiều tối nay 3-3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hải Dương và 2 ca nhập cảnh. Có 1 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ 28-1, tức cách đây hơn 1 tháng.
-
TTO - Chiều 3-3, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) ra thông báo khẩn số 10, yêu cầu những trường hợp đến 5 địa điểm trong huyện phải liên hệ ngay y tế.
-
TTO - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một tổ chức nhân quyền hoạt động tại Myanmar cho biết trong hôm nay 3-3 đã có thêm 18 người biểu tình thiệt mạng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận