Theo ông Tiến, trong hoạt động ở nghị trường, không phải đại biểu nào cũng được báo chí “săn đón” nhiệt tình.
“Các nhà báo thường rất tinh, họ biết ai có thể đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận thông tin của độc giả. Tôi không ít lần nhận được điện thoại, tin nhắn, thư điện tử... của nhiều phóng viên trong khi rất bận rộn với công việc của Quốc hội hoặc gia đình. Lúc đó tôi nhớ ngay đến câu nói của người thầy đã dạy tôi cách đây 40 năm là “đừng nói không với báo chí”. Bởi lẽ nhà báo cần mình có nghĩa là công chúng đang cần mình, dư luận xã hội đang cần mình, chỉ có thể hẹn chứ không thể từ chối, nhất là đại biểu của nhân dân” - ông Tiến nói.
Đồng tình với quan điểm trên, TS Nguyễn Sỹ Dũng - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho rằng mỗi nội dung thảo luận ở Quốc hội có thể 50-70 đại biểu phát biểu, nhưng chỉ 5-7 người gây sự chú ý cho báo chí. Theo ông, để báo chí chú ý chưa hẳn đã là phát biểu gây sốc, gay gắt, mà là cách truyền thông điệp.
“Mỗi ngày sẽ qua đi, cuộc sống cũng có thể qua đi mà không để lại bất cứ dấu ấn gì nếu thông điệp để lại không rõ ràng” - ông Dũng bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận