
Ông Nguyễn Thanh Vân (xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) có 5ha nuôi tôm cua nhưng do cua chết liên tục nên thu nhập giảm sút - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày 25-3, ông Trương Minh Thuận - phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Tài nguyên huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau - cho biết những tháng gần đây tình trạng cua chết do nhiễm bệnh xuất hiện lại tại huyện Năm Căn.
"Năm nay tỉ lệ cua chết giảm hơn so với mọi năm khoảng 15-20% (khoảng 5.000ha, trên tổng diện tích nuôi), cua bị bệnh và thiệt hại đã ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân", ông Thuận nói.
Huyện Năm Căn được xem là thủ phủ của cua Cà Mau khi địa phương này có đến hơn 25.000ha nuôi cua kết hợp trong vuông tôm.
Từ đầu năm đến nay, hiện tượng cua chết xuất hiện khi nuôi được khoảng 4 tháng tuổi, trọng lượng đạt từ 200 - 400g/con, người nuôi thiệt hại từ 15-20%.
Nhiều người có cua nuôi bị bệnh cho biết sau khi nhiễm bệnh, cua hoạt động chậm chạp, màu sắc chuyển hồng, mai cua đóng rong, bám bẩn, chất lượng thịt giảm dần. Cua thường bò lên bờ chết hoặc chết nổi trên mặt nước. Những con còn sống sau khi bắt đem lên khỏi mặt nước khoảng 15-30 phút cũng sẽ sùi bọt và chết.
Ông Võ Văn Tiến, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau chia sẻ cua bệnh có màu sậm hơn con bình thường, sức sống kém, thường chậm chạp và khó có thể lột vỏ.
"Cua bị bệnh mở mai ra thấy ở trong các mang lọc nước của cua thường có màu đen, đóng rong rêu. Mong nhà nước cùng các nhà khoa học tìm ra thuốc để trị bệnh cho cua để người nuôi bớt khổ", ông Tiến mong muốn.

Cán bộ phòng nông nghiệp hướng dẫn cho nông dân huyện Năm Căn cách hạn chế tình trạng cua chết trong vuông - Ảnh: THANH HUYỀN
Mùa khô những năm trước, cua biển ở Cà Mau cũng có hiện tượng chết hàng loạt. Sau khi lấy mẫu, ngành chức năng xác định cua chết do nhiễm ký sinh trùng sacculina (ký sinh trùng giáp xác chân tơ). Loại ký sinh trùng này cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân tạm dừng việc thả giống vào thời điểm này. Đồng thời kêu gọi người dân cải tạo lại ao đầm trước khi thả giống, cấp nhiều nước vào vuông nuôi và có hệ thống lưới lọc.
Cải tạo lại vuông nuôi bằng cách xả cạn nước, xử lý bùn đáy vuông để tránh mầm bệnh tồn lưu dưới đáy vuông nuôi. Phơi nắng đầm nuôi từ 3 - 5 ngày, và dùng vôi nóng để xử lý nước.
Quá trình nuôi, khi phát hiện cua chết nên thu gom lên bờ chôn, xử lý bằng vôi nóng hoặc chlorine, tránh để phát tán mầm bệnh lây lan cho khu vực xung quanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận