22/05/2016 11:45 GMT+7

Cử tri trại tạm giam cả nước phấn khởi đi bầu

VŨ THỦY - HỮU KHÁ - D.HÒA - TIẾN THẮNG - TRUNG THU - ĐỨC HIẾU - ÁI NHÂN
VŨ THỦY - HỮU KHÁ - D.HÒA - TIẾN THẮNG - TRUNG THU - ĐỨC HIẾU - ÁI NHÂN

TTO - Sáng nay 22-5, hàng ngàn cử tri trại tạm giam, trung tâm cai nghiện cả nước tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri đi bầu tại nhà tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Hàng nghìn can phạm ở TP.HCM tham gia bỏ phiếu

Tại điểm bỏ phiếu số 83 trại giam Chí Hòa, TP.HCM sáng 22-5, 2.266 can phạm tham gia bỏ phiếu bầu cử. 

Sau lễ khai mạc, một số can phạm tham gia bỏ phiếu ở khu vực ngoài phòng giam giữ.

Ngoài ra, hàng chục thùng phiếu cũng được thành viên tổ bầu cử mang đến từng buồng giam để các can phạm lần lượt ra bỏ phiếu.

Tương tự, tại nhà tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM, tổ bầu cử cũng mang thùng phiếu đến khu vực buồng giam cho 84 can phạm lần lượt bỏ phiếu. Tại khu vực nhà tạm giữ có treo bảng giới thiệu các ứng cử viên để can phạm lựa chọn.

Can phạm Phan Ngọc Sĩ (42 tuổi, Q. 8) cho biết "Tôi vào nhà tạm giữ công an quận 11 từ tháng 1-2016. Thời gian ở đây, tôi được cán bộ giám thị quan tâm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách của Nhà nước. Tôi cũng như các can phạm khác được giám thị giải thích về quyền bầu cử, cách tham gia bầu cử, giới thiệu rõ ràng về các ứng cử viên để chúng tôi chọn lựa bầu. Tôi rất vui vì được quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân để chọn ra những đại biểu xứng đáng của người dân".

Bảo đảm quyền bầu cử của các can phạm bị tạm giam, tạm giữ trên cả nước là nét mới trong đợt bầu cử lần này phù hơp với các quy định của pháp luật.

Xếp hàng bỏ phiếu bầu tại cơ sở xã hội Bình Triệu - Ảnh: Vũ Thủy 

TP.HCM: Hơn 9.500 học viên cai nghiện đi bầu cử

8g sáng 22-5, 440 học viên cai nghiện tại cơ sở xã hội Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của điểm bầu cử số 82 (phường 13, quận Bình Thạnh).

Khu vực thăm nuôi học viên đã được bố trí thùng phiếu, phòng gạch phiếu và dán đầy đủ thông tin của các ứng cử viên ứng cử vào Quốc hội và HĐND TP, cờ hoa cũng được trang hoàng rực rỡ cả một góc sân của cơ sở Bình Triệu.

Ông Trần Ngọc Du - Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM) cho biết trong sáng 22-5, toàn bộ hơn 9.500 học viên cai nghiện và sau cai nghiện tại 17 trường, trung tâm và cơ sở xã hội do TP quản lý đã được tổ chức đi bầu cử ngay tại đơn vị. Đặc biệt có những trung tâm có hơn 1.000 học viên đã được TP tăng cường lực lượng để tổ chức bầu cử cho các học viên.

“Quyền lợi của những công dân đang trong thời gian cai nghiện tại các trường, trung tâm, cơ sở xã hội của TP đều được bảo đảm”, ông Du nói. Đến 9g30, hơn 9.500 học viên tại 17 điểm đã hoàn tất bầu cử.

Ông Lê Bá Hoàng - giám đốc Cơ sở xã hội Bình Triệu cho biết các học viên đều đảm bảo sức khỏe để tự đến điểm bỏ phiếu bầu.

Đàm Văn Long (26 tuổi) - cử tri tại cơ sở xã hội Bình Triệu bày tỏ sự phấn chấn khi “lần thứ 2 được đi bầu cử”. “Lần trước tôi đi bầu cử ở địa phương là phường Tân Định, quận 1. Năm nay vẫn được đi bầu cử cũng vui lắm”, Long bảo. 

Hát quốc ca trước khi bỏ phiếu

Đúng 7g sáng, quốc ca vang lên, những cán bộ công an và các bị can đang bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) đứng ngay ngắn thành các hàng dọc.

Họ cùng nhau hát vang ca khúc “Tiến Quân Ca” trước khi bắt đầu thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND Quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đúng 7 giờ sáng, các cán bộ công an và các bị can đang bị tạm giữ, tạm giam cùng nhau hát Quốc ca trước khi bắt đầu bỏ phiếu- Ảnh: Nguyễn Khánh
Đúng 7 giờ sáng, các cán bộ công an và các bị can đang bị tạm giữ, tạm giam cùng nhau hát Quốc ca trước khi bắt đầu bỏ phiếu - Ảnh: Nguyễn Khánh

Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) có 3.405 cử tri tham gia bầu cử, trong đó cán bộ chiến sĩ là 521, số người bị tạm giữ, tạm giam là 2884.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc công an TP Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 2 trại tạm giam và 29 nhà tạm giữ trực thuộc công an các quận, huyện.

Bị can Phạm Hồng Thanh chia sẻ cảm xúc sau khi bỏ lá phiếu bầu cử: “Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử nhưng cảm xúc ngày hôm nay thật đặc biệt. Tôi không thể nghĩ rằng, khi vào đây (trại tạm giam số 1) tôi vẫn còn quyền công dân và được đi bầu cử. Trước khi bỏ lá phiếu của mình, tôi cũng đã được các cán bộ trại giam phổ biến và cung cấp các tài liệu lý lịch của các ứng viên. Tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ trước khi chọn ai, bầu ai, vì họ chính là đại diện để nói lên những tâm tư nguyện vọng của người dân.” 

Các bị can nữ mặc áo kẻ đỏ đen bước vào khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các bị can nữ mặc áo kẻ đỏ đen bước vào khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình - Ảnh: Nguyễn Khánh

Đà Nẵng: Người bị tạm giam vui vẻ bầu cử

9g30 sáng 22-5, trại tạm giam Hòa Sơn, công an TP Đà Nẵng đã tổ chức cho những người đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử.

Một người thuộc diện bị tạm giam, giữ ở trại tạm giam Hòa Sơn được bỏ phiếu bầu cử ngay trong buồng tạm giam - Ảnh: HỮU KHÁ
Một người thuộc diện bị tạm giam, giữ ở trại tạm giam Hòa Sơn bỏ phiếu bầu cử ngay trong buồng tạm giam - Ảnh: Hữu Khá

Từ sáng sớm, đại tá Trần Thanh Thảo, giám thị trại giam Hòa Sơn cùng lãnh đạo trại đã tiến hành kiểm tra cùng với các thành viên của tổ bầu cử đơn vị xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang chuẩn bị các thủ tục để cho 365 người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu.

Đại tá Thảo cho biết, đây là quy định mới, mang tính nhân văn, thể hiện sự ưu việt của luật pháp Việt Nam.

“Trên cơ sở hướng dẫn của luật bầu cử, trại tạm giam Hòa Sơn tích cực tập trung cho công tác bầu cử. Ngay khi có kế hoạch và hướng dẫn, trại tạm giam đã tiến hành theo dõi chặt chẽ các trường hợp mới nhập trại, các trường hợp được cho ra khỏi trại để kịp thời bổ sung danh sách cử tri. Niêm yết danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên trước các buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam biết, theo dõi chọn lựa" - đại tá Thảo nói.

Theo đó, đợt bầu cử này, Trại tạm giam Hòa Sơn có 365 người đang tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử, trong đó có 38 người là nữ.

Cán bộ trại trạm giam Hòa Sơn mang thùng phiếu đến tận các buồng tạm giam để cho cử tri bỏ phiếu - Ảnh: HỮU KHÁ
Cán bộ trại trạm giam Hòa Sơn mang thùng phiếu đến tận các buồng tạm giam để cử tri bỏ phiếu - Ảnh: Hữu Khá

Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, cán bộ trại tạm giam Hòa Sơn đã đưa thùng phiếu đến các buồng tạm giam, giữ để cho các cử tri tiến hành bỏ phiếu. Tại các buồng tạm giam hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu tỏ ra vui vẻ, phấn khởi.

Chị Nguyễn Thị Xuân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) ở Trại giam Hòa Sơn nói: “Tôi rất vui vì mình vẫn là cử tri được thực hiện quyền công dân là đi bỏ phiếu. Tôi sẽ bầu cho những người có đức có tài để lãnh đạo Đảng và Nhà nước mình được tốt hơn. Xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Còn theo đại tá Thảo, việc tổ chức bầu cử trong trại giam được tiến hành đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước đến nay người bị tam giam, tạm giữ được thực hiện quyền cử tri của mình.

Nghệ An: 727 người đang bị tạm giữ, tạm giam đi bầu cử

727 người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Nghệ An phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Cử tri tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An nhận phiếu bầu cử - Ảnh: Doãn Hòa
Cử tri tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An nhận phiếu bầu cử - Ảnh: Doãn Hòa

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An là tổ bầu cử số 5, thuộc Hội đồng bầu cử xã Nghi Kim, TP Vinh. Đại tá Trần Sỹ Phàng, giám thị trại giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi có danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ, tổ bầu cử số 5 đã photocoppy và dán tại các phòng tạm giam, tạm giữ để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn người mà mình sẽ bỏ phiếu bầu. 

Các quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng đã được phổ biến đến từng buồng giam, từng cử tri.

“Để đảm bảo an ninh cho việc bầu cử cũng như công tác quản lý các bị can, tổ bầu cử số 5 đã chuẩn bị 4 thùng phiếu. Trong đó có một thùng phiếu phục vụ cho việc bầu cử tập trung, 3 thùng phiếu di động được thành viên tổ bầu cử đưa vào tận buồng giam để cử tri bỏ phiếu”, đại tá Phàng nói.

Hải Phòng: 500 học viên cai nghiện bỏ phiếu

500 cử tri là học viên tham gia cai nghiện tại Trung tâm GD-LĐXH Gia Minh thuộc huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Quang Toàn, giám đốc Trung tâm GD-LĐXH Gia Minh cho biết đây là lần thứ ba kể từ khi được thành lập đến nay, trung tâm tổ chức cho các học viên tham gia bỏ phiếu bầu.

Học viên Nguyễn Quang Huy (30 tuổi, ở Q. Lê Chân, TP Hải Phòng) lần đầu tiên tham gia bầu cử không giấu được xúc động. Anh Huy mong muốn ứng cử viên trúng cử sẽ có thêm những chính sách giúp các học viên lao động xã hội có thể sớm tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm, không bị kỳ thị của xã hội để có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các học viên tại trung tâm GD-LĐXH Gia Minh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) thực hiện các nghi thức trước khi bỏ phiếu bầu - Ảnh: Trung Thu
Các học viên tại trung tâm GD-LĐXH Gia Minh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) thực hiện các nghi thức trước khi bỏ phiếu bầu - Ảnh: Trung Thu

Quảng Ninh: Hơn 600 người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử

Tại Quảng Ninh, khu vực bỏ phiếu bầu cử số 6 phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (trại tạm giam tỉnh Quảng Ninh), hơn 600 cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ đã tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Các cử tri này là những người phạm tội đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc những người đã được xét xử nhưng bản án chưa có hiệu lực được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trước đó, các thông tin về người ứng cử cũng đã được chuyển đến từng cử tri để họ lựa chọn.

Để đảm bảo công tác an ninh và các quy định tại trại tạm giam, đơn vị chức năng đã bố trí 1 thùng phiếu tập trung tại vị trí khai mạc và 2 thùng phiếu lưu động để cử tri bỏ phiếu ngay tại nhà tạm giam.

Những người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu bầu chọn đại biểu nhân dân
Những người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu bầu chọn đại biểu nhân dân

Hơn 100 người bị tạm giữ, tạm giam tại Bà Rịa- Vũng Tàu đi bầu cử

Đại tá Nguyễn Đình Long, giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, đến 10g ngày 22-5, tất cả 136 người bị tạm giữ, tạm giam tại trại đã bỏ xong phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Những người bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trên đường đến khu vực bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: Đông Hà
Những người bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trên đường đến khu vực bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: Đông Hà

Cũng theo đại tá Long, trước ngày bầu cử, Ban giám thị trại giam và các quản giáo đã tạo điều kiện tối đa để những người đang bị tạm giữ, tạm giam ở trại được đọc tiểu sử, lý lịch của các ứng cử viên. Theo đó, hình ảnh, lý lịch của các ứng viên được dán đầy đủ tại khu vực học tập của trại.

Trại tạm giam cũng tuyên truyền, giải thích cho những người đang bị tạm giữ, tạm giam hiểu được chính sách của Đảng, Nhà nước về quyền công dân.

Anh Nguyễn Kim Giao, một người bị tạm giữ tại đây cho biết mình cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng trước chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước và cảm ơn trại tạm giam đã tạo điều kiện thực hiện quyền công dân của anh.

“Sau này, tôi sẽ cố gắng hết sức phấn đấu để cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng, sớm được trở về”, anh Giao nói. 

VŨ THỦY - HỮU KHÁ - D.HÒA - TIẾN THẮNG - TRUNG THU - ĐỨC HIẾU - ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên