14/10/2020 12:15 GMT+7

Cử tri Mỹ sốt ruột đi bỏ phiếu sớm, nhiều trục trặc phát sinh

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Có những nơi cử tri phải chờ tới 8 tiếng để bỏ phiếu, lại có nơi máy móc trục trặc, hệ thống máy tính gián đoạn do phải phục vụ nhu cầu bỏ phiếu sớm tăng vọt của cử tri.

Cử tri Mỹ sốt ruột đi bỏ phiếu sớm, nhiều trục trặc phát sinh - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ tại một điểm bầu cử ở Austin, bang Texas trong ngày 13-10-2020 để bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh: NYT

Theo báo New York Times, nhiều trục trặc đã phát sinh tại một số điểm bỏ phiếu sớm ở các bang như Georgia và Texas vì những nguyên nhân khác nhau. Cuộc bầu cử chính thức diễn ra ngày 3-11, tức chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa.

Chẳng hạn, cổng đăng ký bỏ phiếu online bang Virginia đã sập trong ngày cuối cùng để cử tri có thể đăng ký khi các công nhân dịch vụ công ích vô tình cắt nhầm đường cáp truyền trong lúc làm việc.

Người dân bang Texas đã phải xếp thành nhiều hàng dài trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại các thành phố lớn nhất của bang này và tại một hạt ở vùng ngoại ô Houston. Một lỗi chương trình máy tính đã làm sập toàn bộ các máy bỏ phiếu trong gần như hết buổi sáng tại đây.

Trong ngày bỏ phiếu sớm thứ hai ở bang Georgia, những hàng dài người xếp hàng lại xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu ở vùng ngoại ô thành phố Atlanta.

Những trục trặc trong ngày 13-10 xuất phát từ nhiều nguyên nhân dồn lại, trong đó có cả tâm lý căng thẳng của các cử tri cũng gây thêm sức ép lên các nhân viên bầu cử ở địa phương vốn đã quá tải.

Những hàng dài người ở hai bang Georgia và Texas cho thấy cử tri Mỹ nóng lòng đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 như thế nào. Xu thế này được biểu hiện rõ rệt hơn cả ở những vùng đô thị và ngoại ô nơi có đông đảo người ủng hộ đảng Dân chủ sinh sống.

Cho tới 14h ngày 13-10 giờ địa phương, quận Harris bang Texas (nơi có thành phố Houston) đã xác lập kỷ lục mới về số người tham gia bầu cử sớm trong ngày đầu tiên.

Hãng tin AP dẫn số liệu của cơ quan chức năng địa phương cho biết đã có 115.000 cử tri bỏ phiếu tại quận này trước 18h ngày 13-10.

Tới thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong ngày đã có hơn 128.000 cử tri bỏ phiếu trên toàn quận Harris. Kỷ lục trước đó xác lập năm 2016 là 100.005 người bỏ phiếu sớm trong ngày cuối cùng.

Cử tri Mỹ sốt ruột đi bỏ phiếu sớm, nhiều trục trặc phát sinh - Ảnh 2.

Anh Nicholas Hoover, một nhân viên làm công tác bầu cử, đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên được tổ chức ngày 13-10-2020 tại San Marcos, bang Texas, Mỹ - Ảnh: NYT

Tại quận Gwinnett bang Georgia, theo ông Ryan Anderson, người theo dõi dữ liệu bầu cử bang này trên trang web Georgia Votes cho biết số người đi bỏ phiếu sớm trong ngày đầu tiên năm nay đã tăng 450% so với cùng thời điểm năm 2016.

Tại Virginia, vì bang này tổ chức bầu cử sớm trực tiếp từ tháng trước nên ngày 13-10 là ngày cuối cùng để cử tri đăng ký bỏ phiếu. Tuy nhiên cổng thông tin để cử tri đăng ký thông tin đã bị sập lúc sáng sớm khiến dừng cả hoạt động đăng ký cả online lẫn offline. Nhà chức trách cho biết sẽ phải thay đổi lại thời hạn chót đăng ký bầu cử để thay đổi hạn chót đăng ký vì sự cố kỹ thuật.

Ông Trump nhảy múa, ném khẩu trang, đòi hôn người ủng hộ khi vận động bầu cử ở Florida Ông Trump nhảy múa, ném khẩu trang, đòi hôn người ủng hộ khi vận động bầu cử ở Florida

TTO - 'Tôi sẽ hôn mọi người ở nơi này, tôi sẽ hôn những chàng trai và những phụ nữ xinh đẹp, tôi sẽ hôn chụt chụt các bạn' - Tổng thống Trump nói khi vận động bầu cử ở Florida.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên