06/11/2012 20:14 GMT+7

Cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Sau những vòng tranh cử được đánh giá tốn kém nhất lịch sử bầu cử Mỹ, hơn 120 triệu cử tri Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu chọn ra tổng thống Mỹ trong 4 năm tới vào sáng 6-11 (giờ Mỹ).

o1Os50Mv.jpgPhóng to
Người dân làng Dexville Notch là những người đi bỏ phiếu sớm nhất trong ngày 6-11 - Ảnh: Xinhua

Các trạm phiếu tại Bờ Đông và một số vùng ở Trung tây nước Mỹ đã mở cửa ngay khi mới bình minh. Người dân tại những bang chiến trường như New Hampshire, Virginia, New York, New Jersey, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine và Vermont đã đi bỏ phiếu từ 6g (18g theo giờ Việt Nam).

Khu vực bỏ phiếu đầu tiên trong ngày 6-11 là ngôi làng nhỏ Dixville Notch ở bang New Hamoshire, ngay khi chỉ vừa nửa đêm. Kết quả được công bố ngay sau đó cho thấy hai ứng viên đạt được số phiếu ngang nhau: 5-5.

Tại khu vực bầu cử sớm thứ hai là vùng Hart, cũng ở bang New Hampshire, ông Obama đạt được 23 phiếu, ông Romney được 9 phiếu và ứng viên Đảng Tự do Gary Johnson được 2 phiếu.

DYDdlGEZ.jpgPhóng to
Người dân thành phố Newark, bang Ohio xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu - Ảnh: Reuters
xtwo8IUq.jpgPhóng to
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden trò chuyện với nhân viên bầu cử sau khi bỏ phiếu tại Greenville, bang Delaware - Ảnh: Reuters
RZsEm9tO.jpg
Cử tri lựa chọn các ứng viên trên màn hình cảm ứng tại Pineville, bang Bắc Carolina - Ảnh: Reuters
xow1O3EZ.jpg
Một nhân viên bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Pineville chuẩn bị những hình dán nhỏ “Tôi đã bỏ phiếu” - Ảnh: Reuters

Các thăm dò sát ngày bầu cử cho thấy hai ứng viên vẫn bám sát nhau, mặc dù Tổng thống Barack Obama đang dẫn điểm trước đối thủ Mitt Romney tại những bang then chốt quan trọng.

Đã có hơn 30 triệu cử tri ở một số bang đi bỏ phiếu sớm trong nhiều tuần trước.

Tổng thống Obama cũng đã bỏ phiếu tại bang quê nhà Chicago hồi tháng 10, trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Thống đốc Romney dự kiến sẽ bỏ phiếu tại Belmont, bang Massachusettes vào cuối ngày 6-11.

Cũng trong ngày 6-11, người dân Mỹ sẽ bầu ra các thống đốc bang, bầu lại 30% số ghế trong Thượng viện và bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện. Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ tiếp tục kiểm soát Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ tiếp tục giành thế đa số ở Thượng viện.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất