26/11/2018 10:25 GMT+7

Cử tri Cần Thơ: đừng để vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu tái diễn

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - "Luật đưa vào cuộc sống cần sát hợp, phù hợp hơn, đừng để giống trường hợp đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng tái diễn" - cử tri TP Cần Thơ đề nghị như vậy với Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ.

Cử tri Cần Thơ: đừng để vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu tái diễn - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ sáng 26-11 -Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 26-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp xúc cử tri phường An Phú, quận Ninh Kiều (Cần Thơ). 

Chủ tịch Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân, Luật Phòng chống tham nhũng… 

Điểm mới của kỳ họp vừa qua là tất cả thành viên của Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm 48 người do Quốc hội bầu và phê chuẩn. 

Cử tri Cần Thơ: đừng để vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu tái diễn - Ảnh 2.

Cử tri Lê Thế Đạt nêu ý kiến với đại biểu Quốc hội Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề phòng chống tham nhũng được cử tri quan tâm trong nhiều lần tiếp xúc cử tri trước đó. 

Luật Phòng chống tham nhũng thông qua lần này nghiêm khắc hơn luật hiện hành, luật xử lý hành vi tham nhũng và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của công dân. 

Bà Ngân dẫn chứng người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà kê khai không trung thực, nếu là đại biểu hội đồng nhân dân thì xóa tên khỏi danh sách bầu cử. 

Người dự kiến bổ nhiệm sẽ không được bổ nhiệm hay bổ nhiệm lại; cán bộ có triển vọng đưa vào danh sách quy hoạch thì không đưa vào.

Bà Ngân cho biết việc xử lý tài sản tham nhũng, cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra, xác minh xem tài sản đó do tham nhũng mà có thì tịch thu, trốn thuế thì truy thu thuế.

Cử tri Lê Thế Đạt đánh giá cao hoạt động lập pháp có nhiều tiến bộ trong kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, thông qua sửa đổi luật đưa vào cuộc sống phù hợp. 

Tuy nhiên, ông Đạt mong muốn hoạt động xây dựng luật pháp của Quốc hội phải sát hợp, phù hợp thực tiễn cuộc sống, tránh "Luật pháp trên trời, cuộc đời dưới đất". 

Ông Đạt dẫn chứng việc này bằng trường hợp một công dân ở Cần Thơ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu. 

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên