23/05/2021 09:21 GMT+7

Cử tri bỏ phiếu bầu dưới cột cờ Hà Nội ở cực Nam Tổ quốc

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Sáng 23-5, hơn 1.000 cử tri có mặt dưới cột cờ Hà Nội ở cực Nam Tổ quốc tại mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) để bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12.

Cử tri bỏ phiếu bầu dưới cột cờ Hà Nội ở cực Nam Tổ quốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải - bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Dự khai mạc có ông Nguyễn Tiến Hải - bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông cũng tham gia bỏ phiếu bầu tại điểm này.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các điểm bỏ phiếu đều trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn. 

Các cử tri đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cử tri bỏ phiếu bầu dưới cột cờ Hà Nội ở cực Nam Tổ quốc - Ảnh 2.

Người dân điểm cực Nam Tổ quốc xếp hàng đi bầu - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Theo Ủy ban bầu cử Cà Mau, tỉnh này có 1.259 khu vực cử tri bỏ phiếu, thuộc 14 đơn vị bầu cử, với tổng số 852.514 cử tri (đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân). Riêng tại khu vực bỏ phiếu số 12 có 1.155 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu bầu dưới cột cờ Hà Nội ở cực Nam Tổ quốc - Ảnh 3.

Cử tri xã Đất Mũi bỏ phiếu bầu - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Sau khi nghe đại diện tổ bầu cử phổ biến nội dung, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, các cử tri vùng đất cực Nam Tổ quốc nhận thẻ cử tri và tiến hành bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử

TTO - Để đảm bảo lực lượng phòng chống dịch COVID-19 được bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã thành lập nhiều thùng phiếu lưu động tại các chốt giáp biên giới cho lực lượng chống dịch tham gia bầu cử.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên