02/01/2014 12:30 GMT+7

Cụ ông 82 tuổi bị tàu hỏa tông chết

Tin, ảnh: THANH XUÂN
Tin, ảnh: THANH XUÂN

TTO - Sáng nay 2-1, một vụ tai nạn đường sắt tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) khiến cụ ông Hồ Bá Thặng (82 tuổi) tử vong. Trước đó 3 ngày, một thanh niên tại Nghệ An cũng tử vong vì tàu hỏa đâm.

Vụ tai nạn mới xảy ra lúc 10g30 hôm nay (2-1) trên đường sắt Thống Nhất tại km 298 + 200, địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nạn nhân là vụ Hồ Bá Thặng (82 tuổi, ngụ xóm 5 xã Diễn Trường, Diễn Châu), đã tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, cụ Thặng xuống xe đạp để dắt qua đường ngang dân sinh ra Quốc lộ 1A thì bị tàu hàng số hiệu SBN1 hành trình hướng Hà Nội - TP.HCM lao tới đâm vào. Do tàu chạy với tốc độ cao, cụ Thặng lại không quan sát kịp nên cả người và xe đạp bị tàu tông văng ra xa khoảng 50 mét. Đoàn tàu phải dừng khẩn cấp để xử lý vụ việc. Người nhà của cụ Thặng làm ruộng gần đó đã kịp thời đưa thi thể cụ về mai táng.

Được biết, trước đó chỉ 3 ngày, vào ngày 30-12-2013, trong lúc chở máy bơm bằng xe máy vượt qua đường ngang dân sinh Km 259, anh Lê Hữu Hòa (sinh năm 1984, trú xóm 2 xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) cũng bị tàu TN SE7 tông chính diện và tử vong sau đó.

lwgzwNTL.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn làm cụ Thặng tử vong lúc 10 giờ 30 hôm nay
JYEIgYX9.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn làm anh Hòa bị thương dẫn đến tử vong hôm 30-12
3EooBNdA.jpgPhóng to
CSGT đang đo đạc hiện trường vụ tai nạn tàu tông anh Hòa hôm 30-12
Tin, ảnh: THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên