27/08/2018 08:48 GMT+7

Cử nhân luật xuất sắc đầu tiên sau 35 năm

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử 35 năm, Trường ĐH Luật TP.HCM có sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc: nữ sinh Ngô Nam Phương, sinh năm 1996.

Cử nhân luật xuất sắc đầu tiên sau 35 năm - Ảnh 1.

Nam Phương đại diện sinh viên chính quy phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: C.T.V.

Cuối tháng 7 vừa qua, cô gái với gương mặt sáng ngời Ngô Nam Phương, sinh năm 1996 tốt nghiệp Trường ĐH Luật TP.HCM với số điểm cao kỷ lục: 3,64 trên thang điểm 4.

Số điểm 3,64 của Nam Phương - sinh viên lớp chất lượng cao 39A - nếu quy đổi sang thang điểm 10 tương đương 9,1 điểm. 

ThS Lê Văn Hiển, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết Nam Phương là sinh viên đầu tiên trong lịch sử 35 năm - từ ngày trường được đào tạo trình độ ĐH năm 1983 - tốt nghiệp loại xuất sắc.

Chuyên gia "săn" học bổng

Theo ông Hiển, năm học 2018 hệ chính quy Trường ĐH Luật TP.HCM có 1.293 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có một sinh viên loại xuất sắc, 129 sinh viên loại giỏi, riêng ngành luật có 115 sinh viên giỏi. 

Theo quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy với hệ thống tín chỉ, để được xuất sắc, trước tiên sinh viên phải có điểm tổng kết từ 3,6-4 theo thang điểm 4, tương đương 9-10 điểm với thang điểm 10. 

"Tính ra trung bình mỗi học phần sinh viên phải được ít nhất 3,6/4 hay 9/10 điểm. Đây là một thử thách không phải dễ dàng" - ông Hiển cho biết.

Thế mà Nam Phương lại làm được điều không dễ đó để trở thành người đầu tiên trong số hàng chục ngàn sinh viên đã tốt nghiệp Trường ĐH Luật TP.HCM giành lấy danh hiệu xuất sắc. Đó là một thành quả xứng đáng cho nỗ lực học tập không ngừng nghỉ của Nam Phương trong 4 năm qua. 

Kể từ ngày bước chân vào ĐH, Nam Phương "gom" trọn học bổng khuyến khích học tập của trường sau mỗi học kỳ, trong đó bao gồm hai lần đoạt học bổng xuất sắc và sáu lần đoạt học bổng loại giỏi. 

Không những thế, Nam Phương mày mò tìm thêm những suất học bổng khác, bao gồm các học bổng hỗ trợ từ những công ty, doanh nghiệp trao tặng cho sinh viên năm 3, năm 4 có thành tích tốt. 

Chỉ trong hai năm, Nam Phương nộp tổng cộng bảy hồ sơ xin học bổng và giành được "trọn bộ".

Cũng nhờ thành tích học tập xuất sắc mà chưa ra trường Nam Phương đã được một số công ty, đơn vị liên hệ "đặt hàng" nơi làm việc sau này. Theo TS Trần Hoàng Nga - cố vấn học tập lớp chất lượng cao 39A, ngay từ những buổi đầu gặp gỡ cô đã nhận thấy Nam Phương có tiềm năng rất lớn. 

"Sau này khi tiếp xúc cũng như đứng lớp Nam Phương nhiều hơn, tôi thấy Nam Phương rất chăm chỉ và học tập một cách tích cực nhưng cũng vô cùng khiêm tốn" - cô Nga cho biết.

Học nhóm qua Internet

Cử nhân luật xuất sắc đầu tiên sau 35 năm - Ảnh 2.

Nam Phương là sinh viên đầu tiên trong lịch sử 35 năm của Trường ĐH Luật TP.HCM tốt nghiệp loại xuất sắc - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Xuất phát từ một học sinh giỏi tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, Nam Phương chọn con đường học luật một phần vì đam mê tranh luận, một phần vì "bản tính thích nói, hay lý sự, phần khác vì muốn nối nghiệp gia đình" - Nam Phương tâm sự. 

Khi vừa vào ĐH, Nam Phương tự ý thức nghiêm túc về việc học chứ không mang tâm lý "xả hơi" sau 12 năm phổ thông như nhiều sinh viên khác. 

"Mình không đợi đến khi điểm thấp mới bắt đầu lại từ đầu mà duy trì luôn tâm lý học đàng hoàng. Khi vào trường, mình đã tìm kiếm và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước những cách học hay, kinh nghiệm thi cử" - Nam Phương nói.

Trên lớp, Nam Phương thường ghi chép bài vở kỹ lưỡng thay vì chỉ bám vào giáo trình của giảng viên bởi thầy cô có thể chỉ dẫn thêm nhiều điều quan trọng và lý thú. 

Về nhà, Nam Phương thường học bài theo thứ tự các đề mục từ lớn đến nhỏ, đồng thời sắm một quyển vở trắng minh họa lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy để nắm bài có hệ thống. 

Học luật cần thực tiễn nên đến bất cứ chi tiết nào Nam Phương đều phải lên mạng tìm kiếm những ví dụ cụ thể cho từng điều luật để giúp nhớ bài lâu hơn.

Nam Phương "bật mí" mình có một nhóm bạn tám người cứ đến giờ hẹn là lên Internet làm bài tập cùng nhau. 

"Làm bài nhóm có lợi lắm vì chỗ nào người này không hiểu thì người khác hỗ trợ, từ đó sẽ học hỏi được từ nhiều người và bổ sung được những phần mình bỏ sót hoặc chưa hiểu trên lớp, hoặc khi mình giảng lại bài cho bạn những chỗ không hiểu cũng chính là cách để ghi nhớ thêm kiến thức đã học" - Nam Phương nói. 

Chắc có lẽ vì phương pháp này mà vừa qua, nhóm tám người của bạn đạt tốt nghiệp với thành tích cao, bao gồm một xuất sắc, bốn giỏi và ba khá. 

"Đọc những bài làm của Nam Phương, tôi có thể cảm nhận được sự chăm chỉ, nỗ lực cố gắng cùng khả năng ghi nhớ rất tốt ở sinh viên này" - cô Nga nhận xét.

Dành lời khuyên cho các bạn mới bước vào ĐH Luật TP.HCM, Nam Phương cho rằng điều quan trọng là sinh viên cần đi thực tập để có những va chạm thực tế vì lý thuyết trong trường và thực tiễn cuộc sống khá khác biệt nhau, nếu không chuẩn bị được kỹ năng hay ít nhất là tâm lý ngay từ đầu thì ra trường sẽ gặp không ít khó khăn để hòa nhập vào môi trường mới.

Học mọi thứ cho nghề nghiệp

Nam Phương nửa thật nửa đùa: "Không hiểu sao khi vào ĐH các bạn ít rủ mình đi chơi, có lẽ vì thế mà mình cũng dành thời gian nhiều hơn cho việc học".

Ngay cả Facebook, Phương không những không tải về điện thoại mà còn cố tình đặt mật khẩu thật dài để "làm biếng" mỗi khi muốn sử dụng.

Tuy nhiên, Nam Phương vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động ở trường, các câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ tiếng Anh.

Đặc biệt, Phương rất thích tham gia các buổi hội thảo vì theo bạn, đây là dịp tiếp xúc với những kiến thức thực tiễn từ các chuyên gia, những người đi trước cũng như những người mình ngưỡng mộ.

Với khả năng ngoại ngữ tốt, Nam Phương cũng là "mối" dịch thuật sách hay tài liệu của một số giảng viên trong trường - công việc Phương tự hào là đầu tay của mình.

Suốt bốn năm dùi mài trên giảng đường, Phương cho biết điều quan trọng nhất mình có được là khả năng tư duy của một người học luật, đồng thời lĩnh hội được những kiến thức mang tính nền tảng để thích ứng với công việc sau này.

"Mình còn học hỏi được thái độ sống, phong cách sống, cách làm việc từ các giảng viên đã đứng lớp" - Phương nói.

​Tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội ​Tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội

TTO - Tối 28-8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên