08/04/2026 11:15 GMT+7

Cù Lao Giêng có gì đặc biệt mà được công nhận xã đảo?

Ngày 8-4, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký quyết định công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo. Đây là xã đảo thứ 7 của tỉnh này.

Cù Lao Giêng - Ảnh 1.

Việc công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo thứ 7 của tỉnh An Giang sẽ giúp địa phương có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực này - Ảnh: MINH KHANG

Theo quyết định, xã Cù Lao Giêng là một cù lao có diện tích tự nhiên 68,92km², dân số 70.544 người. Toàn bộ diện tích của xã nằm biệt lập giữa sông Tiền, bốn phía đông, tây, nam, bắc đều giáp sông. 

Với đặc điểm dân cư sinh sống tập trung trên cù lao, điều kiện tự nhiên tương đồng với đảo, địa phương đủ điều kiện để được công nhận là xã đảo.

Ông Huỳnh Văn Cường - Phó chủ tịch UBND xã Cù Lao Giêng - cho hay xã nằm hoàn toàn biệt lập giữa sông Tiền; điều kiện tự nhiên, hạ tầng, giao thông và hoạt động sản xuất mang đặc trưng của một vùng cù lao, tương đồng với đơn vị hành chính hải đảo. 

Xã tiếp giáp các địa phương như Hội An, Long Kiến, Long Điền nhưng đều bị ngăn cách bởi các nhánh sông Tiền. Toàn xã có hơn 16.200 hộ, với trên 71.000 người.

Việc được công nhận là xã đảo tạo cơ sở pháp lý để địa phương áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai.

Theo ông Cường, việc công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo sẽ giúp địa phương có thêm chính sách hỗ trợ đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết, phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và định hướng phát triển.

Cù Lao Giêng - Ảnh 2.

Một góc nhìn từ trên cao ở khu du lịch Cồn Én thuộc xã Cù Lao Giêng nằm ven sông Tiền - Ảnh: MINH KHANG

Về kinh tế, xã có gần 4.300ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích cây ăn trái đạt 4.198ha, cây màu 80,59ha; diện tích nuôi trồng thủy sản 37,47ha cùng 1.086 lồng bè; đất phi nông nghiệp 2.578,94ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 78 triệu đồng/người.

Cù Lao Giêng được xem là vùng trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang với diện tích gần 5.000ha. Tại đây, Hợp tác xã GAP Cồn Én có mã số vùng trồng 700ha; đồng thời phối hợp Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng lập hồ sơ tái chứng nhận mã số vùng trồng 180ha.

Mỗi năm, địa phương xuất khẩu hàng ngàn tấn xoài sang các thị trường như Úc, Mỹ, Hàn Quốc thông qua liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đến cuối năm 2024, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng đã liên kết xuất khẩu lũy kế hơn 208 tấn xoài sang Hàn Quốc, New Zealand, Úc và Mỹ.

Cù Lao Giêng - Ảnh 3.

Xã Cù Lao Giêng được xem là thủ phủ trồng xoài khi có diện tích gần 5.000ha xoài - lớn nhất tỉnh - Ảnh: MINH KHANG

Nhờ lợi thế bốn mặt giáp sông Tiền, nuôi trồng thủy sản cũng là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Toàn xã có 1.086 lồng bè, sản lượng thu hoạch ước đạt 3.600 tấn, chủ yếu là cá tra thương phẩm và cá điêu hồng.

Như vậy đến nay tỉnh An Giang có 7 xã đảo, gồm 3 đặc khu (Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu) và 4 xã đảo: Sơn Hải, Hòn Nghệ, Tiên Hải và Cù Lao Giêng.

Xã Cù Lao Giêng có gì đặc biệt mà được công nhận xã đảo? - Ảnh 4.Vì sao xã Cù Lao Giêng trở thành 'thủ phủ' xoài miền Tây?

Từ vùng đất trồng lúa kém hiệu quả giữa sông Tiền, sau vài năm chuyển sang trồng xoài, xã Cù Lao Giêng (An Giang) đã nổi lên trở thành “thủ phủ” xuất khẩu xoài lớn nhất cả nước, nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng/vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất