
Những ngày này, về xã Cù Lao GIêng thấy bà con tấp nập hái xoài để phục vụ xuất khẩu -Ảnh: MINH KHANG
Ngày 24-11, ông Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, cho biết người dân địa phương đang vào vụ thu hoạch xoài phục vụ thị trường xuất khẩu dịp Giáng sinh cuối năm.
Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã xuất khẩu gần 1.500 tấn xoài sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Các thị trường này yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, chiếu xạ, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… Xoài Cù Lao Giêng đều đáp ứng đầy đủ.
Hiện Hợp tác xã có hơn 550ha vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP, với 51 xã viên chính thức và hệ thống liên kết chặt chẽ với nông dân địa phương. Giá xoài loại 1 xuất khẩu dao động 35.000 - 40.000 đồng/kg, xoài hạt lép có giá trên 20.000 đồng/kg.
Trong năm, Hợp tác xã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hai lễ xuất khẩu xoài sang Mỹ, Úc và Hàn Quốc; đồng thời ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ 8.170 tấn với nhiều doanh nghiệp như OCFAMRM, Hoàng Phát, Chánh Thu, Tập đoàn T&T… Tổng lượng tiêu thụ đến nay đạt hơn 1.790 tấn.

Nông dân trồng xoài ở Cù Lao Giêng cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/vụ/ha -Ảnh: MINH KHANG
Đối với thị trường nội địa, Hợp tác xã kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiêu thụ hơn 1.000 tấn xoài, góp phần ổn định đầu ra và chấm dứt tình trạng "được mùa mất giá".
"Với mức giá hiện nay, nông dân thu nhập khoảng 150 triệu đồng/ha/vụ, nếu làm 2 vụ sẽ tăng gấp đôi. Mỗi tuần, Hợp tác xã xuất khẩu 24 - 100 tấn xoài. Xoài nào không đạt chuẩn được chế biến thành xoài sấy dẻo nhằm nâng cao giá trị", ông Hiền nói.
Trong thời gian tới, Hợp tác xã sẽ phát triển chuỗi sản xuất - thu hoạch - chế biến - tiêu thụ hoàn chỉnh; đẩy mạnh chế biến sâu như xoài sấy, nước ép, mỹ phẩm từ vỏ xoài, silica sinh học; mở rộng thị trường xuất khẩu và tiếp tục chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo GlobalGAP và hữu cơ. Mục tiêu là xây dựng thương hiệu Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng trở thành điểm sáng của kinh tế tập thể tỉnh An Giang.
Dẫn chúng tôi đi thăm những vườn xoài xanh ngát, ông Phạm An Toàn, xã viên Hợp tác xã, kể rằng trước đây ông trồng 1ha lúa nhưng thu nhập bấp bênh. Từ năm 2010, khi tỉnh cho phép chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, ông chuyển sang trồng xoài tượng da xanh và cuộc sống thay đổi rõ rệt.
"Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên thu nhập thất thường. Từ khi tham gia hợp tác xã, đầu ra ổn định, nông dân trồng xoài khỏe lắm", ông Toàn chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng đã xuất khẩu hơn 1.500 tấn xoài đi các nước -Ảnh: MINH KHANG
Ông Lâm Anh Tú, trưởng phòng Kinh tế xã Cù Lao Giêng - cho biết sau khi sáp nhập ba xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, địa phương có gần 4.200ha cây ăn trái, chủ yếu là xoài tượng da xanh với hai vụ thu hoạch mỗi năm.
Xã hiện được cấp 35 mã số vùng trồng xoài với gần 3.000ha, là nền tảng quan trọng giúp xoài Cù Lao Giêng chinh phục nhiều thị trường khó tính như New Zealand, Úc, Mỹ…
Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng là đơn vị tiêu biểu khi ứng dụng hệ thống sấy xoài bằng năng lượng mặt trời, sấy lạnh, truy xuất nguồn gốc điện tử, hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ khép kín.
"Cù Lao Giêng có diện tích trồng xoài gần như lớn nhất cả nước. Địa phương đang mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu 'Xoài Cù Lao Giêng', phát triển sản phẩm OCOP và du lịch trải nghiệm nông nghiệp", ông Tú thông tin.
Từ vùng lúa kém hiệu quả, Cù Lao Giêng đã chuyển mình thành vùng chuyên canh xoài xuất khẩu hàng đầu của An Giang. Những vườn xoài bạt ngàn không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mà còn thể hiện sự năng động và sáng tạo của nông dân miền sông nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận