22/10/2018 15:59 GMT+7

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc

PHƯỚC TUẦN - HỮU THUẬN
PHƯỚC TUẦN - HỮU THUẬN

TTO - Sau 7 tháng xảy ra vụ cháy thảm khốc ở chung cư Carina (quận 8, TP.HCM), ngày 19-10 cư dân tại đây bắt đầu trở về căn hộ của mình.

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 1.

Theo thông báo của chủ đầu tư, bắt đầu từ ngày 19-10, cư dân chung cư Carina có thể quay về ở tại căn hộ của mình sau khi cơ quan chức năng đã nghiệm thu sau quá trình sửa chữa - Ảnh: HỮU THUẬN

Hàng trăm hộ gia đình chung cư Carina đã trở về căn hộ để sinh sống trở lại sau 7 tháng xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 13 người thiệt mạng rạng sáng 23-3. 

Quyết định cho phép người dân trở lại căn hộ chung cư Carina ở sau khi Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

Ghi nhận tại tầng hầm giữ xe chung cư Carina sáng 22-10, bộ phận bảo vệ đã làm việc bình thường, hệ thống giữ xe bằng thẻ từ hoạt động trở lại. 

Ở khu vực xảy ra vụ cháy ngày 23-3, hàng trăm xe máy, ôtô của người dân ra vào thường xuyên, mọi sinh hoạt cuộc sống dần ổn định. 

Cũng như nhiều cư dân sống tại chung cư, ông Nguyễn Văn Hoà (65 tuổi) ở tầng 6 block A chung cư Carina vui mừng khi được quay lại căn hộ của mình sau 7 tháng chờ đợi. 

Trước khi trở lại căn hộ, gia đình ông Hòa tốn hơn một tuần để sơn mới lại tường nhà, sửa chữa và thay mới các vật dụng hư hỏng.

Ông Hòa chia sẻ: "Thời gian qua gia đình phải đi thuê căn hộ bên ngoài ở tạm, khi được thông báo cho phép trở về lại ai cũng mừng. 

Không đâu vui và thoải mái khi được ở trong căn nhà của mình. Mới về ở được một tuần nên còn nhiều dịch vụ hỗ trợ chưa hoàn thành như WiFi, máy lạnh..., hi vọng thời gian tới mọi thứ sẽ tốt như xưa". 

Cũng như ông Hòa, anh Nguyễn Bảo Nguyên, tầng 4 block B, đang gấp rút sửa chữa, thay mới các vật dụng hư hỏng trong căn hộ để chuẩn bị đón vợ con về ở lại căn nhà của mình sau 7 tháng thuê nhà bên ngoài. 

"Nghe tin được về nhà ai cũng vui, phấn khởi. Được về nhà thì cuộc sống ổn định, bản thân tập trung cho công việc tốt hơn. Chuyện cũ qua rồi, gia đình chỉ mong mọi thứ trở lại như cũ, không bị ảnh hưởng nhiều khi quay lại chung cư sinh sống", anh Nguyên nói. 

Theo anh Nguyên, do mới có thông báo nên số lượng các gia đình quay lại chung cư vẫn chưa nhiều, một số chỉ mới quay lại sửa chữa, dọn dẹp, làm mới nội thất căn hộ chứ chưa dọn về. 

"Dự kiến đầu tháng 11, nhóm cư dân chung cư Carina sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ để mừng ngày trở về của bà con", anh Nguyên nói. 

Trước đó rạng sáng 23-3, chung cư Carina (đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM) xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 13 người thiệt mạng. 

Vụ cháy thêu rụi hàng trăm xe máy, ôtô để khu vực hầm chung cư và gây hư hỏng nội thất nhiều căn hộ. 

Ngày 29-6, chủ đầu tư chung cư Carina tiến hành bắt đầu sửa chữa, thay mới các hệ thống điện, nước, PCCC, lối thoát hiểm ở khu vực tầng hầm chung cư. Sau vụ cháy, chủ đầu tư hỗ trợ phí thuê chỗ ở cho các cư dân chung cư (300.000 đồng/ ngày) trong vòng 5 tháng.

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 2.

Các nhân công dọn vệ sinh của chung cư bắt đầu lại công việc sau khi người dân quay về sinh sống từ ngày 19-10 - Ảnh: HỮU THUẬN

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 3.

Mới trở lại sinh sống dù hàng xóm chưa đông, dịch vụ chưa đồng bộ nhưng mỗi cư dân đều mong mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại sau 7 tháng phải thuê nhà bên ngoài - Ảnh: HỮU THUẬN

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Bảo Nguyên (trái) cùng hàng xóm sửa chữa, thay mới các vật dụng nội thất hư hỏng do vụ cháy hồi tháng 3 để chuẩn bị đón vợ con quay lại căn hộ sinh sống - Ảnh: HỮU THUẬN

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Quốc Giang, block B chung cư Carina, tham khảo mẫu giấy dán tường để sửa chữa căn hộ của mình - Ảnh: HỮU THUẬN

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 6.

Theo anh Nguyên, hiện số lượng người dân quay lại chung cư sinh sống vẫn chưa đông - Ảnh: HỮU THUẬN

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 7.

Một thợ sửa khóa thay mới khóa cửa cho gia đình anh Nguyên sáng 22-10 - Ảnh: HỮU THUẬN

Cư dân chung cư Carina trở về nhà sau vụ cháy thảm khốc - Ảnh 8.

Anh Nguyên sửa bóng đèn hành lang cạnh căn hộ trước khi dọn về ở - Ảnh: HỮU THUẬN

PHƯỚC TUẦN - HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên