20/08/2020 11:35 GMT+7

Cụ bà 100 tuổi nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Bệnh nhân 592, là bệnh nhân lớn tuổi nhất Việt Nam trong số các ca bệnh nhập viện điều trị đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ bà 100 tuổi nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính - Ảnh 1.

Cụ bà 100 tuổi là bệnh nhân 592 được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 20-8, TS. Mai Văn Mười - phó giám đốc Sở Y tế, trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam - cho biết bệnh nhân 592 (100 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, sau 4 lần xét nghiệm dương tính, đến nay đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 .

Bệnh nhân 592 được công bố nhiễm COVID-19 vào ngày 2-8. Các bác sĩ ở bệnh viện cho biết hiện tại bệnh nhân tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Thông tin từ bệnh viện này, hiện có một bệnh nhân nặng là bệnh nhân 883, (83 tuổi, nữ, phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam), hiện tại bệnh nhân tiếp xúc được nhưng chậm, thở oxy, tiên lượng rất nặng. 18 bệnh nhận có triệu chứng lâm sàng nhẹ, 35 bệnh nhân không có triệu chứng.

Ông Mười cho biết hiện tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho 54 ca nhiễm COVID-19, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam có 24 ca. Trước đó cả hai bệnh viện này đã cho xuất viện 13 ca.

6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng ở Huế khỏi bệnh, một bệnh nhân được xuất viện 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng ở Huế khỏi bệnh, một bệnh nhân được xuất viện

TTO - 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đang điều trị ở Huế cho kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trên 3 lần. Riêng bệnh nhân 523 được cho xuất viện chiều nay.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên