10/08/2020 20:21 GMT+7

Cứ 4 ngày tăng thêm 1 triệu ca nhiễm COVID-19

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Đại dịch COVID-19 vẫn đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu, giữa lúc nhiều nước trên thế giới thúc đẩy các kế hoạch mở cửa trở lại nhằm giảm thiểu tác động về kinh tế.

Cứ 4 ngày tăng thêm 1 triệu ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên nhà hàng ở Nga trang bị phòng vệ cho bản thân và khách hàng - Ảnh: REUTERS

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 20h ngày 10-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 20.060.607 ca mắc COVID-19, trong đó có 734.667 ca tử vong. 

Như vậy, thế giới chỉ mất 4 ngày để tăng thêm 1 triệu ca nhiễm, vượt qua mốc 20 triệu ca mắc COVID-19. Vào ngày 6-8 vừa qua là thời điểm ghi nhận 19 triệu ca

Tính từ mức 18 triệu ca (ngày 2-8) lên 19 triệu ca thì cũng chỉ mất có 4 ngày trong khi thời điểm tháng 3 và tháng 4 phải mất 12-13 ngày, theo Hãng tin AFP.          

Khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát, thế giới từng chứng kiến trong 3 tháng 19 ngày để chạm mốc 100.000 ca (ngày 6-3) và 26 ngày để chạm mốc 1 triệu ca (ngày 3-4).

Hiện Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi tiếp tục là những điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ hiện đã vượt qua 5,2 triệu người, trong đó có hơn 165.600 trường hợp tử vong.

Số trường hợp tử vong gần đây cũng có dấu hiệu tăng nhanh trở lại khi một số quốc gia cho rằng đã qua đỉnh dịch và cho nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, phải mất 22 ngày để số ca tử vong từ 400.000 lên 500.000 nhưng chỉ mất 20 ngày để thêm 100.000 trường hợp nữa và mới nhất là chỉ mất 17 ngày để đạt mốc 700.000 ca tử vong.

Cứ 4 ngày tăng thêm 1 triệu ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Thổ dân Masai nay cũng phải làm quen với việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe - Ảnh: REUTERS

Sau những ngờ vực ban đầu, giờ đây hầu hết các chuyên gia y tế đều phải nhìn nhận sự nguy hiểm của virus corona chủng mới.

Trên Đài Europe 1 sáng 10-8, ông Jean-François Delfraissy - chủ tịch Hội đồng khoa học Pháp -còn nêu cảnh báo đáng sợ trong tháng tới: "20 đô thị lớn ở Pháp sẽ gặp khó khăn trong tháng 9. Bởi đó là thời điểm quay lại làm việc nhiều hơn, học hành, đi lại phương tiện công cộng nên nguy cơ cao hơn hẳn".

Ông cũng khuyến cáo người dân về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng bởi đó là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Thăm dò của Hãng Ifop cho báo JDD cho thấy 2/3 người dân Pháp được hỏi cũng đồng ý với việc "nên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng".

Hi Lạp, Anh đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong thời gian gần đây. Chẳng hạn, ngày 9-8, cơ quan chức năng Hi Lạp thông báo ghi nhận thêm 203 ca mắc mới - mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này hồi cuối tháng 2. Như vậy, tính đến nay tại Hi Lạp đã có 5.623 ca mắc COVID-19.

Cùng ngày, giới chức trách Anh cho hay nước này đã ghi nhận 1.062 ca mắc mới, con số cao nhất kể từ cuối tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh nhiều khu vực tại Anh đã áp đặt lệnh phong tỏa mới và gia tăng quan ngại bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai. Trước đó ngày 8-8, Anh ghi nhận 758 ca mắc mới.

Mỗi ngày thế giới có 100.000 ca mắc COVID-19 mới Mỗi ngày thế giới có 100.000 ca mắc COVID-19 mới

TTO - Số ca nhiễm virus corona đang tăng nhanh ở mức chưa từng thấy trên toàn thế giới, chủ yếu ở khu vực Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và Trung Đông.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên