28/06/2016 19:00 GMT+7

Cứ 10 thanh niên thành thị, 1 bạn thất nghiệp

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Đó là báo cáo về tình hình lao động việc làm của Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa được tổng cục này công bố ngày 28-6.

​* Thu nhập bình quân của người làm công ăn lương giảm 291.000 đồng/tháng

Đã rất lâu, TCTK cảnh báo tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi tại khu vực thành thị là “đặc biệt cao” khi nêu con số có tới 11,7% thanh niên thuộc diện này bị thất nghiệp trong 6 tháng qua. Như vậy “cứ 10 thanh niên thành thị thì có hơn 1 người thất nghiệp” – TCTK báo cáo.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, vụ trưởng Vụ Thống kê dân số - lao động, TCTK, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của VN trong quý II-2016 đã đạt đến con số 54,3 triệu người - tăng trên 650.000  người so với cùng thời điểm năm trước. Trong khi đó, báo cáo của TCTK nêu chỉ có 53,24% lao động thuộc độ tuổi trên có việc làm. So với quý I năm nay, số người có việc làm đã giảm tới 49.000 người.

TCTK cũng công nhận thực tế chỉ có 10,8 triệu, tức chỉ khoảng 20% lao động có việc làm của VN đã qua đào tạo nghề (kể cả người mới qua đào tạo sơ cấp nghề).

Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp chung chỉ ở mức 2,06%, so với cùng kỳ năm trước có giảm 0,13% nhưng theo TCTK, bên cạnh thất nghiệp còn có 1,72% số người trong tuổi lao động thiếu việc làm.

Về tiền lương, TCTK cho biết tính bình quân tháng, thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương ở VN chỉ là 4,87 triệu đồng/tháng, giảm tới 291.000 đồng/tháng so với quý trước. Khu vực thành thị chỉ thu nhập cao hơn nông thôn có 1,4 triệu đồng/tháng.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên