
Đại tá Phạm Việt Công - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - phát biểu tại sự kiện - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 18-6, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) thực hiện chuyên đề đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn cho người dân.
Từ sáng sớm cùng ngày, hàng trăm người dân phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) đã có mặt tại hội trường.
Đại tá Phạm Việt Công - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - cho biết theo thống kê gần đây, mỗi năm vẫn xảy ra hàng chục ngàn vụ tai nạn. Nguyên nhân chính không chỉ đến từ hạ tầng hay phương tiện, mà phần lớn xuất phát từ ý thức và kỹ năng tham gia giao thông chưa cao của một bộ phận người dân.
Nhiều người vẫn còn chủ quan, coi thường luật lệ. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhưng lại là "khoảng trống chết người". Qua phân tích, tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm tỉ lệ rất cao.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các hành vi vi phạm như chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, không chú ý quan sát khi tham gia giao thông…

Người dân cùng cán bộ cảnh sát giao thông trả lời câu hỏi liên quan trật tự an toàn giao thông



Người tham gia sự kiện quét mã QR để tham gia kiểm tra những kiến thức căn bản khi lái xe




Hoảng hốt và xót xa là tâm trạng chung khi xem lại clip những vụ tai nạn thương tâm
Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển xe mô tô đã được cấp giấy phép lái xe từ nhiều năm trước nhưng chưa được cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn.
Tại sự kiện, bên cạnh phổ biến các kỹ năng lái xe an toàn, lực lượng chức năng còn cập nhật những quy định mới của pháp luật, những tình huống nguy hiểm diễn ra thường xuyên trong thời gian qua trên các tuyến đường.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn trình chiếu các clip liên quan đến những vụ tai nạn gần đây để người dân quan sát, nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan của người cầm lái.
"Khi ngồi tại đây, nhìn bao quát toàn cảnh, tôi mới thấy có những hành vi tưởng chừng rất nhỏ nhưng chỉ trong tích tắc có thể dẫn đến bi kịch, lấy đi tính mạng của con người", bà Nguyễn Thiều Hoa (người địa phương) nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận