06/03/2022 05:42 GMT+7

COVID-19 thế giới ngày 6-3: Indonesia, Malaysia nới lỏng với du khách quốc tế

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Indonesia đang xem xét việc miễn cách ly đối với du khách nước ngoài đã tiêm vắc xin COVID-19 đến đảo Bali từ tuần tới, trong khi Malaysia cũng nới lỏng quy định cho du khách từ Thái Lan và Campuchia.

COVID-19 thế giới ngày 6-3: Indonesia, Malaysia nới lỏng với du khách quốc tế - Ảnh 1.

Người dân thủ đô Jakarta, Indonesia đeo khẩu trang đi dạo - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Indonesia và Malaysia áp dụng quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt nhất ở châu Á để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát, cũng như ngăn biến thể mới lây lan.

Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch của hai nước.

Indonesia đang cân nhắc bỏ cách ly cho du khách đã tiêm vắc xin COVID-19. Quy định có thể được Tổng thống Joko Widodo công bố vào ngày 7-3.

Trong trường hợp quy định được ban hành, du khách từ 23 quốc gia, bao gồm Úc, Mỹ, Đức và Hà Lan, sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực nhập cảnh.

Malaysia sẽ cho phép người đã tiêm vắc xin đến từ Campuchia và Thái Lan miễn cách ly kể từ ngày 15-3.

Hiện tại, Malaysia miễn cách ly đối với du khách đến từ Singapore. Còn Indonesia kể từ tháng 10-2021 đã cho phép du khách từ một số quốc gia nhất định tới đảo Bali và giảm thời gian cách ly xuống còn 3 ngày.

Trước Indonesia và Malaysia, tại Đông Nam Á đã có Việt Nam, Philippines và Thái Lan đã miễn cách ly du khách mà chỉ xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành và sau khi tới nơi.

Dịch ở Hong Kong vẫn phức tạp

COVID-19 thế giới ngày 6-3: Indonesia, Malaysia nới lỏng với du khách quốc tế - Ảnh 2.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Prince of Wales ở Hong Kong đông đúc bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: SCMP

Theo báo SCMP, Trung Quốc đã tăng cường phản ứng đối với cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng trầm trọng ở Hong Kong, bằng cách cắt cử thêm một phó thủ tướng nữa là bà Tôn Xuân Lan tham gia công tác chống dịch.

Bà Tôn Xuân Lan là quan chức hàng đầu phụ trách chống dịch ở Trung Quốc đại lục kể từ khi bùng phát dịch ở Vũ Hán vào năm 2020.

Bà Tôn nhập cuộc có nghĩa là hai phó thủ tướng Trung Quốc hiện đang giám sát nỗ lực chống dịch ở Hong Kong. Người còn lại là ông Hàn Chính, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đồng thời là quan chức cấp cao nhất của Bắc Kinh giám sát các vấn đề của Hong Kong.

Các chuyên gia y tế ước tính khoảng 15% dân số Hong Kong có thể đã mắc COVID-19.

Trong ngày 5-3, số ca mới giảm xuống còn 37.529 ca, lần đầu tiên kể từ đầu tuần này số ca mắc mới ở dưới mốc 4.000.

Tuy nhiên, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi, vì số ca tử vong trong một ngày đã đạt mốc mới là 150 ca, khiến chính quyền thúc giục người cao tuổi đi tiêm vắc xin.

Có khoảng 9.400 công chức ở Hong Kong đã mắc COVID-19 kể từ khi làn sóng thứ 5 bắt đầu vào cuối tháng 12-2021.

Khoảng 4.000 sĩ quan cảnh sát Hong Kong (2/3 trong tổng số 6.000 người) sẽ được triển khai hỗ trợ công tác chống dịch vào nửa cuối tháng này.

Nhiệm vụ chính xác của họ vẫn chưa rõ nhưng báo SCMP dẫn nguồn tin riêng cho biết họ có thể được giao nhiệm vụ hộ tống bệnh nhân nhiễm bệnh đến bệnh viện hoặc cơ sở cách ly cộng đồng, và thực thi phong tỏa tại các địa điểm mà người dân phải ở nhà cho đến khi họ được xét nghiệm.

Giới chuyên gia đánh giá những giải pháp dần đẩy lùi dịch COVID-19 Giới chuyên gia đánh giá những giải pháp dần đẩy lùi dịch COVID-19

TTO - Hơn hai năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều quốc gia hiện đang cố gắng "sống chung với COVID-19".

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên