Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phần Lan đánh dấu việc quốc gia Bắc Âu này trở thành Đối tác chiến lược của Việt Nam.

Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan - Ảnh: TTXVN

Theo giới quan sát, chuyến đi Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là mảnh ghép quan trọng cuối cùng của bức tranh ngoại giao giữa Việt Nam và khu vực Bắc Âu trong 3 năm trở lại đây.

Bất chấp khoảng cách địa lý, Việt Nam đã có các đoàn do lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao dẫn đầu sang thăm Bắc Âu và ngược lại, củng cố cho nhận định Việt Nam thực sự có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa Bắc Âu và ASEAN.

Khi Việt Nam đang vươn lên cấp độ cao hơn về kinh tế, mối quan hệ chắc chắn sẽ ngày càng liên quan nhiều hơn đến thương mại và đầu tư, mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.

Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen

Nâng tầm hợp tác song phương

"Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, là người bạn đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai đất nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong cuộc hội đàm ngày 21-10 với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Đáp lại, Tổng thống Alexander Stubb khẳng định "Việt Nam là một hình mẫu thành công trong câu chuyện phát triển kinh tế - xã hội" và nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hơn nữa giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi những định hướng chiến lược lớn và nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ xanh, công nghệ chế biến, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ hậu cần.

Đáp lại, Tổng thống Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về thương mại, hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản và hàng tiêu dùng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường EU - ASEAN và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU, Phần Lan - ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu, tài chính, đầu tư công.

Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Tuyên bố chung đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc và đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh, tăng cường hợp tác phát triển giữa hai quốc gia.

Hướng tới thực chất

Theo GS Carl Thayer (Úc), người có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia hoặc củng cố, làm sâu sắc và đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn đi vào thực chất, sâu rộng hơn nữa.

Đồng quan điểm, một số nhà quan sát cho rằng việc Phần Lan gia nhập danh sách Đối tác chiến lược của Việt Nam cũng nằm trong xu hướng này. Mặc dù vậy, đây không phải là một cuộc chạy đua nâng cấp và hướng tới số lượng mà qua đó nhằm mở rộng không gian phát triển của Việt Nam, hợp tác cùng có lợi trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp.

"Theo truyền thống, quan hệ giữa Phần Lan và Việt Nam tập trung vào hợp tác phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng kinh tế tuyệt vời. Do đó, trong tương lai, mối quan hệ này sẽ tập trung nhiều hơn vào thương mại và đầu tư", Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen chia sẻ.

Chính sách đối ngoại của Phần Lan được đặc trưng bởi tính thực dụng, khả năng thích ứng và cam kết mạnh mẽ đối với hợp tác quốc tế.

Là nền kinh tế lớn thứ 9 tại EU và thứ 46 trên thế giới, song gần đây Phần Lan đối mặt với một số khó khăn như hạn chế tài nguyên, chi phí lao động cao và xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng. Chính vì vậy, một trong các mục tiêu mà chính sách phát triển của Phần Lan đang tập trung là thúc đẩy đa dạng hóa các đối tác xuất khẩu tiềm năng, nhất là tại châu Á và Mỹ Latin.

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là mục tiêu chung của cả Việt Nam và Phần Lan. Từ góc nhìn của Helsinki, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á và là cửa ngõ của một khu vực ASEAN năng động với hơn 700 triệu dân.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, ngày càng coi trọng phát triển khoa học và công nghệ - những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật.

Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Phần Lan - Ảnh 2.Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Việc nâng cấp quan hệ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Phần Lan, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất