20/01/2026 08:16 GMT+7

Cột mốc của kỷ nguyên mới

Hôm nay 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại hội diễn ra sau 40 năm đổi mới, chính thức khai mạc với niềm tin và kỳ vọng mới.

Cột mốc của kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

Đất nước sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới. Đại hội XIV xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước (1945 - 2045).

Trong không khí đặc biệt này, Tuổi Trẻ đã ghi nhận nhiều gửi gắm được gửi đến đại hội.

* ÔNG PHẠM THẾ DUYỆT (nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):

Lấy dân làm gốc, tạo niềm tin cho dân

Đại hội XIV - Ảnh 3.

Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XIII, có thể thấy Việt Nam chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lụt, biến động của tình hình thế giới và khu vực rất nhanh chóng, phức tạp… 

Nhưng trong hoàn cảnh như thế, chúng ta vẫn giữ được ổn định, yên tâm phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước cũng rất quyết liệt đi vào các lĩnh vực rất lớn như tập trung đổi mới thể chế, chính sách, tinh gọn bộ máy, quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… 

Cùng với đó, tập trung phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đây là những bước đi đúng, tiền đề quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với hơn 5,6 triệu đảng viên mà là với toàn thể dân tộc Việt Nam. Đại hội không chỉ quyết định những định hướng lớn phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới, mà tầm nhìn còn đến năm 2030, 2045 và tổng kết lại 40 năm đổi mới. Do vậy, điều đầu tiên mong đại hội sáng suốt chọn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới đúng, xứng đáng, đáp ứng lòng tin của dân, các văn kiện nhận được sự nhất trí cao.

Cùng với đó, đại hội sẽ xác định rõ đường lối, tư duy phát triển của đất nước trong giai đoạn mới này để theo kịp sự phát triển chung của thế giới. Đặc biệt, phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay.

Kinh nghiệm cho thấy muốn làm thật tốt thì quá trình kiểm điểm phải phát huy cho được mặt tốt, đồng thời thẳng thắn, chân thành, không chủ quan với những khuyết điểm đã xảy ra để cán bộ kế tiếp biết và khắc phục. Thêm vào đó, việc làm cho người dân tin hay không chính là phải thực hiện được chế độ chính trị tốt đẹp, trong đó phát huy tập trung dân chủ, lấy dân là gốc. 

Đội ngũ cán bộ phải toàn tâm, toàn ý phục nhân dân, do dân, vì dân. Đời sống người dân được nâng cao, kinh tế - xã hội phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam, khẳng định chủ quyền, lãnh thổ… Tôi tin tưởng chắc chắn Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội XIV - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội tại phiên trù bị Đại hội Đảng XIV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

* Ông PHẠM CHÁNH TRỰC (nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM):

Xác định rõ tầm nhìn dài hạn để tiến xa

Đại hội XIV - Ảnh 5.

Theo tôi, có ba yếu tố lớn sẽ định hình diện mạo thế giới trong nhiều thập niên tới: biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường; sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, với những tác động sâu rộng và khó lường; cùng những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu…

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu Đại hội XIV phải làm rõ Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong bối cảnh mới, với cả những tác động chủ quan và khách quan đan xen. Đại hội XIV phải giải quyết được hai nhiệm vụ lớn. 

Trước hết là kiên trì thực hiện cho bằng được các mục tiêu chiến lược đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 15.000 - 20.000 USD. Nếu không đạt được mục tiêu này, đất nước sẽ chậm lại so với khu vực và thế giới.

Song song đó, phải phóng tầm nhìn xa hơn, định hình rõ con đường phát triển sau năm 2045. Không có tầm nhìn dài hạn thì không thể đi xa. 

Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, chúng ta phải khai thác hiệu quả các dư địa phát triển, đầu tư đúng hướng cho công nghiệp trong nước, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, đồng thời tạo hệ sinh thái để khoa học - công nghệ và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển.

Cuối cùng, yếu tố then chốt vẫn là con người và công tác nhân sự. Đại hội XIV cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất như Bác Hồ từng căn dặn - phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Chỉ trên nền tảng đoàn kết đó, đất nước mới có thể phát triển mạnh mẽ và người dân mới thực sự được thụ hưởng thành quả.

* Đại biểu Quốc hội NGUYỄN QUANG HUÂN (TP.HCM):

Tư duy mới đưa đất nước phát triển

Đại hội XIV - Ảnh 6.

Trước đây, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thường được nhấn mạnh, còn hiện nay một tư duy mới quan trọng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là sự cân bằng giữa ba trụ cột: kinh tế - môi trường - xã hội. 

Đây là xu hướng ESG (môi trường - xã hội - quản trị) của thế giới hiện nay đang áp dụng. Ba trụ cột này được nhìn nhận ngang nhau, không trụ cột nào bị xem nhẹ. 

Đây là tư duy mới và chỉ khi chúng ta thực hiện được điều này mới có thể giữ nhịp tăng trưởng cao và bền vững. Nếu không phát triển bền vững, tăng trưởng chỉ đạt trong ngắn hạn, sau đó sẽ phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội và trở thành điểm nghẽn. 

Do vậy, từ năm 2026 cũng như trong suốt nhiệm kỳ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các vấn đề xã hội và môi trường cần được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ và triển khai quyết liệt và đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, tránh hình thức.

* TS MAI NGỌC XUÂN ĐẠT (nghiên cứu viên Viện Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TP.HCM - Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2025):

Đột phá bắt đầu từ giữ chân người làm khoa học

Đại hội XIV - Ảnh 7.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. 

Đây là thông điệp rất quan trọng, bởi trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, khoa học - công nghệ không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sức bật của mỗi quốc gia.

Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thu hút trí thức, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài về nước làm việc

Tuy nhiên, tôi cho rằng thách thức lớn hơn hiện nay không chỉ là kéo về, mà là giữ được bao nhiêu người ở lại lâu dài với khoa học. Nếu không có những chính sách đủ mạnh và thực chất, chảy máu chất xám sẽ không còn là nguy cơ, mà là thực tế kéo dài.

Thêm vào đó, việc hình thành các quỹ phát triển nhà khoa học trẻ, các chương trình tài trợ dài hạn cho đề tài tiềm năng và nhóm nghiên cứu tiềm năng là rất cần thiết. Hợp tác quốc tế cũng cần được xem là một phần cấu thành của chiến lược phát triển nhân lực khoa học.

Tôi tin rằng nếu được tin tưởng, trao cơ hội và đầu tư đúng hướng, thế hệ trí thức trẻ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt hiện thực hóa các định hướng đột phá mà Đại hội XIV đề ra, góp phần đưa khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

* Ông NGUYỄN DUY NGỌC (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội):

Sẵn sàng và tiên phong

Cột mốc của kỷ nguyên mới - Ảnh 6.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Với vị thế là trái tim của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất và sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập.

Tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô được gói gọn trong hai từ "sẵn sàng" và "tiên phong".

Sẵn sàng về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời tiên phong trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đại hội XIV - Ảnh 8.

Nhóm đại biểu đến từ Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ vào hội trường dự phiên trù bị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

* Đại biểu NGUYỄN ĐỨC LỢI (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam):

Từ 40 năm đổi mới đến kỷ nguyên phát triển mới

Cột mốc của kỷ nguyên mới - Ảnh 6.

40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, bị bao trùm bởi khủng hoảng và thiếu thốn, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có quy mô kinh tế ngày càng lớn, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế được nâng cao rõ rệt.

Đổi mới không chỉ giúp đất nước thoát nghèo, mà quan trọng hơn, đã mở ra tư duy phát triển mới, khơi thông nguồn lực xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên.

Chính trên nền tảng đó, Đại hội XIV của Đảng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là một kỳ đại hội theo chu kỳ, mà là dấu mốc mở ra một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Kỷ nguyên này đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn về tốc độ tăng trưởng, chất lượng phát triển và tính bền vững, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt và khoa học - công nghệ thay đổi từng ngày.

Đại hội XIV cũng là bước chuẩn bị trực tiếp để đất nước hoàn thành hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Đây là những mục tiêu đầy khát vọng nhưng không phải viển vông nếu chúng ta có tư duy đúng, quyết tâm đủ lớn và hành động quyết liệt.

Công tác chuẩn bị Đại hội XIV cho thấy sự nghiêm túc, bài bản và đổi mới trong tư duy lãnh đạo. Hai nhiệm vụ then chốt là xây dựng văn kiện và công tác nhân sự được triển khai công phu, chặt chẽ, đúng quy định.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên tích hợp ba báo cáo thành một báo cáo thống nhất không chỉ là cải tiến kỹ thuật, mà phản ánh yêu cầu cao về sự thống nhất trong nhận thức và định hướng phát triển. Văn kiện vì thế trở nên mạch lạc, logic hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn bao quát đầy đủ những vấn đề lớn, cốt lõi của Đảng và đất nước.

Các văn kiện trình Đại hội XIV được thể hiện bằng ngôn ngữ cô đọng, rõ ràng, hướng tới yêu cầu "dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ", phù hợp với tinh thần báo chí hiện đại và yêu cầu lan tỏa trong xã hội. Quan trọng hơn, đó là những văn kiện hành động, không chỉ trả lời câu hỏi "đi đâu", mà còn gợi mở "đi bằng cách nào" trong giai đoạn phát triển mới.

Công tác nhân sự tiếp tục được tiến hành một cách nghiêm túc, khoa học, thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trung ương thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Việc chuẩn bị nhân sự không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của một nhiệm kỳ, mà còn bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển lâu dài, đủ sức chèo lái đất nước trong bối cảnh mới nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội.

Điểm nhấn quan trọng trong các dự thảo văn kiện là mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có định hướng phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Đây là thông điệp rõ ràng về khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Những chỉ tiêu này ở mức cao, thậm chí rất cao, nhưng cần thiết nếu Việt Nam muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và bứt phá về vị thế quốc gia.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh phải đi cùng với tăng trưởng bền vững. Điều kiện tiên quyết là đổi mới căn bản mô hình tăng trưởng, chuyển mạnh sang dựa vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ như trước.

Cùng với đó, yêu cầu cải cách thể chế được đặt ra một cách cấp bách hơn bao giờ hết. Thể chế không chỉ là "khung quản lý", mà phải đi trước một bước, trở thành "bà đỡ" cho phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia. Việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà Đại hội XIV đề ra.

Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới về chất lượng tăng trưởng, phát huy mạnh mẽ các động lực như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Xa hơn, cần có lộ trình rõ ràng

để Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực dựa trên tri thức, sản phẩm trí tuệ và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam...

Cột mốc của kỷ nguyên mới - Ảnh 10.Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng nay (20-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên