13/11/2019 16:11 GMT+7

Container ùn ứ trên quốc lộ 13 vì hải quan tăng kiểm tra xuất xứ

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Do hải quan tăng cường tỉ lệ kiểm tra, soi chiếu container để hạn chế giả mạo xuất xứ hàng hóa nhưng doanh nghiệp vẫn giữ thói quen dồn xe về cùng một thời điểm dẫn tới ùn ứ, quá tải cục bộ.

Container ùn ứ trên quốc lộ 13 vì hải quan tăng kiểm tra xuất xứ - Ảnh 1.

Nhiều tài xế xe container phải đậu xe, tắt máy chờ tới lượt kiểm tra - ẢNH: B.SƠN

Ngày 13-11, hàng chục xe chở container nối đuôi nhau dừng đậu dài bất thường trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận, thời điểm trưa 13-11, có trên 50 xe chở container "đứng im" tại làn xe máy, hướng từ TP.HCM về Bình Dương. 

Khu vực nhiều xe container đậu nhất là trước cổng Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, với chiều dài các xe container đậu tới hơn 2km.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe container dừng đậu bất thường kéo dài từ gần trưa 13-11. Tới chiều cùng ngày, tình trạng ùn ứ xe chở container vẫn chưa thuyên giảm. Theo ghi nhận tại hiện trường, không có sự xuất hiện của các lực lượng kiểm tra, hướng dẫn giao thông như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông… 

Do bị xe container đậu lấn chiếm làn đường nên người đi xe máy qua đoạn quốc lộ 13 nói trên phải luồn lách leo lên lề, hoặc lấn sang làn ôtô rất nguy hiểm.

Container ùn ứ trên quốc lộ 13 vì hải quan tăng kiểm tra xuất xứ - Ảnh 2.

Xe chở container đậu hàng dài khiến xe máy phải leo lề trên quốc lộ 13 - Ảnh: B.SƠN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết nguyên nhân là do các điểm kiểm tra, soi chiếu container bị quá tải cục bộ, dẫn tới ùn ứ. Lý do vì vừa qua Tổng cục Hải quan có chỉ đạo tăng cường kiểm tra tình trạng giả mạo xuất xứ hàng hóa, dẫn đến tỉ lệ container "luồng đỏ" phải soi chiếu, kiểm tra tăng từ 5% lên 12%. 

Số lượng container phải kiểm tra tăng lên, trong khi các tài xế, doanh nghiệp vẫn giữ thói quen cho xe tập kết về điểm kiểm tra từ khoảng 9h-10h sáng hằng ngày dẫn tới phải xếp hàng chờ đợi.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết sẽ phổ biến tới các doanh nghiệp để cho xe về soi chiếu phân bổ rải rác trong ngày. Đồng thời, hải quan Bình Dương cũng sẽ kiểm tra ngay tại doanh nghiệp để hạn chế tình trạng ùn ứ, quá tải tại các điểm soi chiếu cố định của chi cục hải quan.  

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên