19/03/2022 16:41 GMT+7

Công Vinh: 'Quang Hải thích hợp đá ở Nhật, nhưng đá ở châu Âu cũng hợp lý'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đó là chia sẻ của cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh trước thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu. Người đại diện của Quang Hải nói có 9 đề nghị cho cầu thủ này đến từ nước ngoài.

Công Vinh: Quang Hải thích hợp đá ở Nhật, nhưng đá ở châu Âu cũng hợp lý - Ảnh 1.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh ăn mừng bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI

Công Vinh nói: "Quang Hải nếu đi được ra nước ngoài là điều dũng cảm. Vì cậu ấy gần như sẽ có hết tất cả mọi thứ nếu như chọn ở lại CLB Hà Nội hoặc chuyển sang một CLB nào khác ở V-League. Chắc chắn Quang Hải sẽ nhận được rất nhiều tiền nếu làm điều này.

Nhưng nếu suy xét, có thể hiểu quyết định chọn ra nước ngoài thi đấu của Quang Hải. Bởi Quang Hải đã có hết tất cả danh hiệu cá nhân lẫn tập thể, cũng đã 'vùng vẫy' quá đủ ở môi trường bóng đá Việt Nam, nên cậu ấy cần một cú chuyển mình.

Đời cầu thủ nhiều khi chỉ cần thử sức mình một lần ở môi trường mình cảm thấy là cần phải có tham vọng và cả sự mạo hiểm nữa. Điều này cần những cầu thủ có cá tính, dám vượt qua nỗi sợ, vượt qua vùng an toàn để chấp nhận hành trình đó".

* Anh từng thi đấu ở cả châu Âu (Leixoes, Bồ Đào Nha) lẫn châu Á (Consadole Sapporo, Nhật Bản). Vậy anh có lời khuyên gì cho Quang Hải nếu như xuất ngoại không?

- Nếu có một môi trường tốt, phù hợp với cầu thủ nhỏ con và thi đấu kỹ thuật, thì tôi nghĩ Nhật Bản là thích hợp nhất với Quang Hải. Nhưng muốn là một chuyện, điều quan trọng là có CLB nào ở Nhật Bản cần mình, muốn ký hợp đồng với mình và cho mình một môi trường tốt.

Môi trường thi đấu ở châu Âu hoàn toàn khác biệt với châu Á. Lối đá khác, tốc độ khác, thể hình khác, thể lực khác và văn hóa hoàn toàn khác. Tuy nhiên, nó cũng còn phụ thuộc vào nền bóng đá của từng nước ở châu Âu nữa. Nếu Quang Hải thử sức ở những giải đấu vừa tầm ở châu Âu thì tôi nghĩ cũng hợp lý.

Công Vinh: Quang Hải thích hợp đá ở Nhật, nhưng đá ở châu Âu cũng hợp lý - Ảnh 2.

Công Vinh trong màu áo CLB Consadole Sapporo năm 2013 - Ảnh: Consadole Sapporo

* Cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu đều không thành công. Anh có nghĩ lần xuất ngoại này sẽ khác với Quang Hải?

- Chúng ta không thể nói trước được. Nếu Quang Hải xuất ngoại thành công thì sẽ tốt cho cá nhân Quang Hải và cho bóng đá Việt Nam. Điều quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào CLB mà Quang Hải chọn đầu quân.

Nếu đá ở một CLB giàu tham vọng, có suất đá ở UEFA Europa League hay UEFA Champions League, sự cạnh tranh càng nhiều và càng khó khăn để kiếm suất đá chính. Đặc biệt là cầu thủ đá vị trí tấn công. 

Không như hàng thủ cần sự ổn định, hàng công lại luôn thay đổi, nếu cầu thủ không thi đấu tốt hằng tuần thì sẽ bị thay thế. Nhưng điều này cũng có mặt tốt là nếu cầu thủ tập luyện tốt, anh sẽ có cơ hội ra sân.

Công Vinh: Quang Hải thích hợp đá ở Nhật, nhưng đá ở châu Âu cũng hợp lý - Ảnh 3.

Quang Hải (giữa) cùng các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Thanh Hóa ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2022 - Ảnh: VPF

* Nhìn vào khả năng của Quang Hải, anh thấy cơ hội thành công của Quang Hải như thế nào?

- Như tôi đã nói ở trên, thành công hay không thành công là vấn đề không thể nói trước được. Quan điểm của tôi là Quang Hải sẽ đá cho đội bóng nào, có phù hợp với vị trí thi đấu của anh ấy hay không.

Nếu một đội bóng đá 4-1-4-1, Quang Hải đá tiền đạo ảo sẽ khác. Nhưng nếu HLV bảo Quang Hải đá tiền vệ biên hoặc tiền vệ trụ thì làm sao mà đá được. Do đó, điều quan trọng nhất vẫn là HLV khi mua Quang Hải về có thực sự muốn sử dụng cậu ấy. Khi đó, trong đầu ông ấy đã nghĩ ra sẽ bố trí Quang Hải ở vị trí nào cho phù hợp với chiến thuật của đội.

Công Vinh: Quang Hải thích hợp đá ở Nhật, nhưng đá ở châu Âu cũng hợp lý - Ảnh 4.

Quang Hải (bìa trái) nhận được lời mời sang Thái Lan thi đấu - Ảnh: N.KHÔI

* Người đại diện của Quang Hải bảo trong số 11 lời đề nghị, có 4 CLB châu Âu, 3 châu Á, 1 ở Mỹ và 1 ở Thái Lan. Vậy theo anh, Quang Hải chọn ở đâu là hợp lý?

- Tôi thì không thể chọn được. Cái đó do Quang Hải và người đại diện quyết định. Tôi cũng không biết những CLB châu Á hay châu Âu đó là những đội bóng nào cụ thể để có thể đưa ra lời khuyên.

Nhưng cho dù Quang Hải và người đại diện quyết định thế nào, cơ hội thành công hay không thành công cũng là 50-50. Vì mình chưa sang, cũng chưa thi đấu nên thật khó biết trước. Tuy nhiên, thành công trước mắt có thể thấy được là cầu thủ được CLB nước ngoài để mắt đến và ký hợp đồng, phục vụ chuyên môn.

* Cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu trước đây chủ yếu là hợp đồng thương mại. Lần này, anh nghĩ trường hợp của Quang Hải sẽ khác?

- Tôi không nghĩ là các hợp đồng trước với cầu thủ Việt Nam là thương mại. Vì các CLB mượn cầu thủ Việt Nam có quảng cáo gì ở Việt Nam đâu, có thu lợi nhuận gì đâu mà cho rằng là hợp đồng thương mại. Cầu thủ Việt Nam sang đó thể hiện tốt thì được ra sân, không thể hiện tốt thì ngồi ngoài. Bóng đá là vậy!

Nói về tấm ảnh Quang Hải cúi đầu bắt tay ông bầu Đỗ Quang Hiển (Hà Nội) sau trận thắng Thanh Hóa ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2022 mới đây rất giống với hình mình từng cúi đầu bắt tay bầu Hiển trước khi ra đi vào năm 2011, Công Vinh chia sẻ: "Chú Hiển là người mà các cầu thủ đều kính trọng. Chú là người đóng góp nhiều và giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Nên các cầu thủ rất kính trọng và biết ơn những gì mà chú đã giúp cho mình".

'Bom tấn' Nguyễn Quang Hải

TTO - Bóng đá Việt Nam đang phát sốt với chuyện đi hay ở lại CLB Hà Nội của tiền vệ ngôi sao Nguyễn Quang Hải. Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng bày tỏ lo âu về khả năng ảnh hưởng của đội tuyển Việt Nam. Đây là điều chưa từng có với một cầu thủ nội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên