04/01/2023 20:21 GMT+7

Công Vinh nằm trong hội đồng bầu chọn Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao

Năm 2023, Giải âm nhạc Cống hiến được đổi thành Giải Cống hiến với hai lĩnh vực: Cống hiến thể thao và Cống hiến âm nhạc. Cầu thủ Lê Công Vinh tham gia bầu chọn cho giải thể thao.

Công Vinh nằm trong hội đồng bầu chọn Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao - Ảnh 1.

Cầu thủ Lê Công Vinh tại lễ khởi động Giải thưởng Cống hiến chiều 4-1 - Ảnh: HỮU HẠNH

Chiều 4-1, Giải Cống hiến 2023 họp báo phát động tại TP.HCM. Năm nay là năm thứ 17 giải được tổ chức và giải thưởng âm nhạc Cống hiến mở rộng sang lĩnh vực thể thao. 

Tên chính thức của giải là Giải thưởng Cống hiến, bao gồm giải Cống hiến thể thao và giải Cống hiến âm nhạc.  

Công Vinh tham gia hội đồng bầu chọn giải Cống hiến thể thao

Giải Cống hiến thể thao gồm ba hạng mục là Nhân vật thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt thể thao của năm nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có cống hiến cho thể thao Việt Nam. 

Trong đó, hạng mục Chiến tích thể thao của năm do hội đồng giải thưởng bầu chọn. Còn hai hạng mục cá nhân do người hâm mộ bình chọn. 

Hội đồng bầu chọn giải Cống hiến thể thao gồm nhiều thành phần như: lãnh đạo ngành thể dục thể thao, lãnh đạo báo Thể Thao Và Văn Hóa, chuyên gia, nhà báo thể thao, huấn luyện viên, vận động viên... Cầu thủ Lê Công Vinh tham gia hội đồng này. 

Tại hạng mục Nhân vật thể thao của năm, có 10 đề cử là những nhân vật thể thao nổi tiếng của Việt Nam: cầu thủ Huỳnh Như, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, vận động viên wushu Dương Thúy Vi, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hoàng Đức, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, huấn luyện viên Mai Đức Chung, Đinh Thế Nam, vận động viên ba môn phối hợp Vũ Phương Thanh. 

MONO, HIEUTHUHAI có mặt trong đề cử Nghệ sĩ mới của năm

Giải Cống hiến âm nhạc từ năm 2023 sẽ duy trì bốn hạng mục do nhà báo bầu chọn là: Chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm. 

Ngoài ra, có năm hạng mục do cả nhà báo lẫn khán giả bầu chọn là: Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm. 

Công Vinh nằm trong hội đồng bầu chọn Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ được đề cử Cống hiến âm nhạc năm nay - Ảnh: HỮU HẠNH

Top 10 đề cử hạng mục Nam và Nữ ca sĩ của năm cũng là những gương mặt quen thuộc. Đó là: Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, AMEE, Tùng Dương, Hoàng Dũng, Hà Anh Tuấn, Vũ… 

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm cũng quy tụ những cái tên quen thuộc như Mỹ Anh, MONO, HIEUTHUHAI, Hoàng Duyên, Tăng Duy Tân, Wren Evans...

Họp báo công bố top 5 sẽ được diễn ra vào ngày 16-2. Lễ bầu chọn Cống hiến diễn ra vào tháng 3 năm nay. Lễ trao giải Cống hiến dự kiến diễn ra vào ngày 28-3 tại Hà Nội.

Công Vinh nằm trong hội đồng bầu chọn Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Huy Tuấn (phải) và võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, một trong 10 người được đề cử Nhân vật thể thao của năm - Ảnh: HỮU HẠNH

Công Vinh nằm trong hội đồng bầu chọn Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao - Ảnh 4.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Miss World Vietnam 2022, tại họp báo Cống hiến - Ảnh: HỮU HẠNH

Công Vinh nằm trong hội đồng bầu chọn Giải Cống hiến lĩnh vực thể thao - Ảnh 5.

Phùng Khánh Linh, ca sĩ vào top 10 Nữ ca sĩ của năm - Ảnh: HỮU HẠNH

Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh tái xuất đối đầu với đội bóng huyền thoại Borussia DortmundLê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh tái xuất đối đầu với đội bóng huyền thoại Borussia Dortmund

TTO - Chiều 6-9, ban tổ chức chiến dịch "True Love" đã họp báo tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) để giới thiệu sự kiện từ thiện gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên