27/07/2013 08:25 GMT+7

Công ty Quản lý tài sản không phải là "đũa thần"

L.THANH
L.THANH

TT - Ngày 26-7, tại buổi ra mắt Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình yêu cầu VAMC (có vốn điều lệ 500 tỉ đồng) phải có lộ trình cụ thể để giải quyết nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế; phấn đấu đến năm 2015 đưa nợ xấu xuống mức kiểm soát được theo quy định.

Tuy nhiên, ông Bình thừa nhận VAMC không phải là chiếc đũa thần để có thể xử lý hết nợ xấu. Cũng tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Hữu Thủy - tổng giám đốc VAMC - khẳng định sẽ không ép bán nợ xấu mà kỳ vọng các ngân hàng nhận thấy trách nhiệm và quyền lợi của mình, chủ động bán nợ xấu sẽ được nhẹ gánh hơn.

* Ngày 26-7, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sắp tới sẽ phải sử dụng biện pháp can thiệp bắt buộc đối với phương án tái cơ cấu của một ngân hàng yếu kém.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên