12/08/2025 08:27 GMT+7

Công ty diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng bán tài sản để trả nợ trái phiếu

Số tài sản sẽ tìm 'chủ mới', gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu Công ty cổ phần Bkav và 4,9 triệu cổ phần Công ty cổ phần Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng.

Công ty diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng bán tài sản để trả nợ trái phiếu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tử Quảng - Ảnh: BKAV

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa thông báo nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu với nội dung đáng chú ý.

Theo đó, nghị quyết đã thông qua các nội dung cho phép Bkav Pro định giá lại tài sản bảo đảm của lô trái phiếu BKPCB2124001 nhằm xác định phương án xử lý.

Phạm vi tài sản được định giá lại gồm: hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu Công ty cổ phần Bkav và 4,9 triệu cổ phần Công ty cổ phần Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng.

Nghị quyết nêu rõ trong 30 ngày từ 24-7, Bkav Pro phải tìm đối tác bán tài sản, với điều kiện số tiền thu được cộng với khoản thu xếp để trả nợ phải tối thiểu bằng nghĩa vụ còn lại chưa được thanh toán.

Trường hợp quá thời gian nêu trên nhưng không bán được, tổ chức quản lý tài sản sẽ tiếp tục triệu tập hội nghị trái chủ để xem xét phương án tiếp theo.

Lô trái phiếu BKPCB2124001 được phát hành tháng 5-2021, huy động 170 tỉ đồng, lãi suất năm đầu 10,5%/năm, các năm sau thả nổi theo bình quân lãi suất 12 tháng của nhóm ngân hàng "Big4" cộng thêm 4,5% (không thấp hơn 10,5%).

Bkav Pro cho biết nguồn tiền từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng điện thoại thông minh Bphone giá tốt với mục tiêu phổ cập thị trường và tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Hồi tháng 5 năm ngoái, doanh nghiệp được trái chủ chấp thuận gia hạn trái phiếu thêm 1 năm, ngày đáo hạn mới là 26-5-2025. Lãi suất trong thời gian 1 năm gia hạn là 11%/năm.

Đồng thời công ty phát hành cũng sửa đổi bổ sung điều khoản về tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ Công ty cổ phần Bkav và toàn bộ vốn góp đứng tên chủ tịch Nguyễn Tử Quảng, tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Trái chủ có quyền yêu cầu Bkav Pro, Bkav và DXP báo cáo thu chi, tích lũy dòng tiền tối thiểu 1,5 tỉ đồng/tháng vào tài khoản tại VNDirect.

Đầu năm 2024, VNDirect - đại diện trái chủ đã báo cáo vi phạm do Bkav Pro không tích lũy đủ số tiền tối thiểu trong tháng 1 và đã yêu cầu công ty nộp bổ sung trong 15 ngày kể từ 14-2.

Doanh nghiệp ông Nguyễn Tử Quảng làm ăn ra sao?

Bkav Pro được thành lập tháng 3-2018 với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Thời điểm này có ba cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Bkav góp 96% vốn, ông Vũ Ngọc Sơn (cựu tổng giám đốc) 2%, còn bà Lại Thu Hằng 2%.

Đến tháng 8-2018, Bkav Pro thực hiện tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng với cơ cấu cổ đông không thay đổi. Tháng 10-2018, Công ty cổ phần Bkav giảm tỉ lệ sở hữu xuống 83,96%, trong khi phần vốn của hai cá nhân giữ nguyên. Đến tháng 6-2020, Bkav Pro tiếp tục tăng vốn lên 120 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 7-2022, ông Nguyễn Tử Quảng đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay ông Vũ Ngọc Sơn.

Từng là thương hiệu nổi bật trong mảng an ninh mạng và phần mềm, Bkav Pro những năm gần đây rơi vào giai đoạn kinh doanh khó khăn. Từ năm 2019, lợi nhuận công ty liên tục sụt giảm.

Đến năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Bkav Pro bất ngờ tăng trở lại, đạt mức 40,8 tỉ đồng, trong khi năm trước chỉ hơn 16 tỉ đồng.

Công ty diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng bán tài sản để trả nợ trái phiếu- Ảnh 2.Bphone mới của CEO Nguyễn Tử Quảng có giá từ 5.490.000 đồng

TTO - Bkav vừa giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Bphone thế hệ thứ 4 tên Bphone B86 với một loạt tính năng giúp người dùng "trải nghiệm không giới hạn".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên