
Bà Châu Thị Hồng Thái (50 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đi đòi tiền bảo hiểm tai nạn điện suốt 2 năm qua - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Công ty buộc cựu phó giám đốc chịu trách nhiệm
Để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nói trên, ngày 2-4, Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang đã có một buổi làm việc với ông Nguyễn Phước Thọ (cựu phó giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang).
Theo biên bản buổi làm việc, từ khoảng tháng 3-2016 đến tháng 12-2023, ông Thọ làm việc tại Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang với vị trí trưởng phòng kinh doanh và phó giám đốc phụ trách kinh doanh Trà Vinh và Vĩnh Long.
Chuyển hồ sơ vụ MIC từ chối bồi thường cho người bị điện giật chết về tòa án TP Mỹ Tho
Trong khoảng thời gian này, ông Thọ có kinh doanh nhiều nghiệp vụ, trong đó có nghiệp vụ tai nạn hộ sử dụng điện. Nhưng sau thời gian ông Thọ nghỉ việc thì phát sinh bồi thường tai nạn hộ sử dụng điện với bên mua bảo hiểm là ông Mai Văn Hòa (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Vẫn theo nội dung trong biên bản buổi làm việc này, sau khi xảy ra phát sinh bồi thường, kiểm tra trên hệ thống MIC thì GCN 22007493 (giấy chứng nhận) đã bán cho ông Mai Văn Hòa nhập liệu sai số tiền bảo hiểm, phí so với liên gốc bán cho khách hàng và nộp phí sai quy định. Vì thế bộ phận giám định bồi thường không thể làm hồ sơ để bồi thường cho khách hàng.
Trong biên bản cũng thể hiện công ty triệu tập ông Nguyễn Phước Thọ để ông cam kết chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền bồi thường cho gia đình bên mua bảo hiểm, đồng thời mọi khiếu nại và kiện cáo liên quan đến trường hợp này sẽ thuộc trách nhiệm ông Thọ và không liên quan đến MIC.
Cựu phó giám đốc công ty bảo hiểm đổ lỗi do nhân viên bán bảo hiểm


Mặc dù phía Công ty bảo hiểm MIC Tiền Giang và cựu giám đốc công ty nói trên khẳng định giấy chứng nhận này là thật, nhưng vẫn chưa chịu trả tiền bảo hiểm cho khách hàng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Quan điểm của phía Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang cũng giữ nguyên trong buổi hòa giải tại Tòa án nhân dân huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre).
Tại buổi hòa giải này, bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - đại diện phía Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang, cho rằng ấn chỉ bảo hiểm bán cho hộ ông Mai Văn Hòa là ấn chỉ thật và thời điểm đó ông Thọ làm phó giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang.
Hiện nay khoản tiền bảo hiểm của gia đình ông Hòa, công ty không chịu trách nhiệm trả mà trách nhiệm thuộc về ông Thọ, lý do là tiền bán bảo hiểm này không nộp về công ty nên công ty không chịu trách nhiệm bồi thường.
Về phía ông Thọ, tại buổi hòa giải, ông khẳng định thời điểm bán bảo hiểm cho gia đình ông Hòa, ông làm phó giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang.
Ông Thọ cũng khẳng định sự việc ông Hòa mua bảo hiểm của Công ty MIC là có thật và ông Hòa chết do điện giật.
"Hiện nay tôi đã nghỉ, không còn làm Công ty bảo hiểm MIC mà chuyển sang công việc khác tại tỉnh Trà Vinh.
Ấn chỉ bán bảo hiểm này là thật của Công ty Bảo hiểm MIC Tiền Giang phát hành, nhưng do nhân viên bán bảo hiểm nộp tiền về cho công ty không đúng quy định của công ty nên đến nay chưa chi trả tiền bồi thường bảo hiểm cho gia đình ông Hòa.
Tôi cũng đã nghỉ làm việc tại công ty nên có vận động anh em trong nhóm có liên quan đến khoản bảo hiểm này hỗ trợ gia đình ông Hòa 20 triệu đồng.
Chứ còn bồi thường thì không chấp nhận vì còn nhiều người liên quan và tôi chỉ là người liên quan trong vụ án chứ không có nghĩa vụ bồi thường", ông Thọ nêu quan điểm trong buổi hòa giải.
Ngày 14-5, qua điện thoại, ông Huỳnh Văn Đạt - người trực tiếp bán bảo hiểm tai nạn điện cho hộ ông Mai Văn Hòa, cho biết sau khi xảy ra sự việc ông đã phối hợp với gia đình để làm các thủ tục nhận tiền bảo hiểm và sau đó không biết sự việc tiếp theo.
Ông Đạt cũng chưa nghe phía sếp cũ là ông Thọ bàn bạc việc dùng tiền cá nhân để hỗ trợ cho gia đình ông Hòa.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh vụ việc hộ ông Mai Văn Hòa (50 tuổi) mua bảo hiểm tai nạn điện của Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC) Tiền Giang vào tháng 1-2023.
Sau khi mua khoảng 2 tháng thì ông Hòa bị điện giật tử vong dưới vuông tôm của gia đình.
Sau khi ông Hòa chết, vợ ông là bà Châu Thị Hồng Thái đã tiến hành làm các thủ tục để lãnh tiền bảo hiểm cho chồng.
Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi chồng bà mất, bà vẫn chưa nhận được số tiền bảo hiểm nói trên. Không đòi được tiền, tháng 11-2024, bà Thái nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Bình Đại (Bến Tre) để khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận