08/11/2017 17:08 GMT+7

Công trình mới xây ở Huế xuống cấp nặng sau lũ

XUÂN PHÚ
XUÂN PHÚ

TTO - Lũ vừa rút, người dân Huế ngạc nhiên khi thấy công trình cải tạo đập Đá mới xây dựng xong đầu năm 2016 đã bị hư hại nặng nề.

Công trình mới xây ở Huế xuống cấp nặng sau lũ - Ảnh 1.

Mặt đường nhựa vừa làm xong đầu năm 2016 đã bị bong tróc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đập Đá là đập tràn qua sông Như Ý - một nhánh của sông Hương, nối trung tâm thành phố với phường Vĩ Dạ. 

Đây là công trình giao thông kết hợp thủy lợi, phía trên là đường phố, phía dưới là đập ngăn nước và cống thoát. 

Tháng 6-2015, dự án cải tạo đập Đá với vốn đầu tư trên 19 tỉ đồng được khởi công và hoàn thành vào đầu năm 2016.

Công trình do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư. 

Theo thiết kế, khi  lũ vượt báo động 2 thì nước sông Hương sẽ tràn qua mặt đường nhựa để đổ vào sông Như Ý.

Tuy nhiên, chỉ mới ba ngày mưa lũ, lớp nhựa thảm trên mặt đập đã bị bong tróc nhiều chỗ, trôi cả mảng nhựa đường, có mảng rộng đến hơn 30m2, sâu từ 20-30cm. 

Công trình mới xây ở Huế xuống cấp nặng sau lũ - Ảnh 2.

Sau khi lũ rút, chủ đầu tư đã cho công nhân đến dặm vá lại các mảng đường bong tróc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

XUÂN PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên