08/11/2017 12:44 GMT+7

Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to

M. TỰ
M. TỰ

TTO - Lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên lại, mực nước sông Vệ tại trạm Sông Vệ lúc 10h sáng 8-11 là 3,27m, dưới báo động 20,23m.

Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to - Ảnh 1.

Sau một đêm 7-11 tạnh ráo, sáng 8-11 trời mưa trở lại trên khắp địa bàn Thừa Thiên Huế - Ảnh: M.T

Bản tin vừa phát lúc 11h30 ngày 8-11 của Trung tâm dự báo Khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên lại, mực nước sông Vệ tại trạm Sông Vệ lúc 10h sáng nay là 3,27m, dưới báo động 2 là 0,23m.

Trung tâm này cảnh báo trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông Vệ tiếp tục lên và có khả năng lên mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang (Đà Nẵng), Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam), Minh Long, Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (Quảng Ngãi)

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên, đặc biệt tại một số nơi của tỉnh Quảng Ngãi là Nghĩa Hành, Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi; của tỉnh Quảng Nam là TP. Tam Kỳ.

Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, sau được tăng cường yếu trở lại kết hợp với đới gió đông hoạt động trung bình nên khu vực vẫn tiếp tục có mưa to, mưa rất to. 

Dự báo 24 giờ tới tại Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 120mm trong 24 giờ.

Sáng 8-11, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết thiệt hại về người sau bão số 12 và đợt mưa lũ tiếp tục tăng lên, đã có 82 người chết, tăng 13 người so với báo cáo ngày 6-11.

Bão số 12 mạnh bất thường: 20 người chết, 17 người mất tích Tiếp tục điều 18 tàu tìm 9 thuyền viên mất tích 69 người chết, 30 người mất tích trong bão lũ . 

Đến sáng 8-11, thống kê tại Khánh Hòa đã có 37 người chết, Thừa Thiên - Huế 9 người, Quảng Nam 10 người, Quảng Ngãi 5 người, Bình Định 5 người, Phú Yên 1 người, Lâm Đồng 3 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 1 người và 10 người chết do sự cố chìm tàu vận tải tại khu vực biển Bình Định.

Hiện vẫn còn 26 người mất tích, giảm 4 người so với báo cáo ngày 7-11 do đã tìm thêm được 1 người mất tích ở Khánh Hòa và 3 người mất tích ở Thừa Thiên - Huế.

Thiệt hại nhà ở sau bão và mưa lũ cũng tiếp tục tăng lên, 1.486 nhà đổ sập, 119.361 nhà tốc mái, hư hỏng.

108 người chết và mất tích do bão lũ 108 người chết và mất tích do bão lũ

TTO - Sáng 8-11, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết thiệt hại về người sau bão số 12 và đợt mưa lũ tiếp tục tăng lên, đã có 82 người chết, tăng 13 người so với báo cáo ngày 6-11.

M. TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên