Tag: công tác nước ngoài

Hải Phòng: Tạm dừng tặng ấm chén cho dân

TTO - Ngày 10-3, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp và thống nhất chủ trương tạm dừng việc tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng đã được HĐND TP thông qua tại kỳ họp trước đó.

Việt Nam tạm ngưng miễn visa cho 8 nước châu Âu để ngăn COVID-19

TTO - Việt Nam sẽ tạm dừng đơn phương miễn thị thực (visa) đối với 8 nước châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha. Đây là biện pháp tiếp theo trong công tác nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 lây lan nhanh.

Thủ tướng yêu cầu hoãn công tác nước ngoài để tập trung phòng chống COVID-19

TTO - Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Biếm họa: Đi du lịch bằng ngân sách

TTO - Đi du lịch bằng tiền túi ta còn tính toán thiệt hơn chứ được đi "du lịch" bằng tiền ngân sách thì cứ xả láng thôi

Nhiều cán bộ Thanh tra Chính phủ đi công tác nước ngoài… rồi về hưu

TTO - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức cho nhiều đoàn cán bộ đi thăm và làm việc tại nước ngoài chủ yếu bằng nguồn ngân sách. Điều đáng nói là trong số những người đi học tập đó, có nhiều cán bộ thuộc diện đang "chờ hưu".

Đồng Nai hạn chế cử cán bộ ra nước ngoài

TTO - Để các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra văn bản về việc hạn chế cử cán bộ đi tham quan du lịch ở nước ngoài từ nay đến cuối năm 2018 và đến Tết Nguyên đán 2019.

Trên 70% cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng

TTO - Báo cáo công tác quản lý xuất nhập cảnh tại TP.HCM giai đoạn 2007-2017 cho thấy mỗi năm TP có trung bình khoảng 750 lượt người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước được xét duyệt đi nước ngoài.

Hà Nội muốn thu hồi tất cả nhà công vụ sử dụng sai

TTO - Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, là một trong những biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2017.

​5 thứ cần cho doanh nhân thường đi công tác nước ngoài

Là một doanh nhân, việc phải lên máy bay và đi công tác xa bất cứ lúc nào là chuyện không thể nào tránh khỏi. Và việc sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc cho những chuyến công tác xa tưởng chừng như là điều nhỏ nhặt nhưng lại đóng một vai trò quan trọng.

170 đoàn công tác nước ngoài năm 2015 vì hợp tác quốc tế nhiều

TT - Ông Tạ Đình Thi, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên - môi trường lý giải như vậy về thông tin năm 2015 Bộ có 170 đoàn đi công tác nước ngoài.