07/11/2020 22:01 GMT+7

Công Phượng trở lại, CLB TP.HCM may mắn hòa B.Bình Dương 1-1

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 7-11, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã thi đấu trở lại sau 7 trận ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, chủ nhà TP.HCM chỉ may mắn hòa B.Bình Dương 1-1 ở lượt cuối V-League 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất.

Công Phượng trở lại, CLB TP.HCM may mắn hòa B.Bình Dương 1-1 - Ảnh 1.

Công Phượng (giữa) vào sân khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn - Ảnh: N.K

Không còn mục tiêu nào để phấn đấu, nên cả TP.HCM lẫn B.Bình Dương đều thi đấu khá chán trên sân. Suốt cả hiệp một, cả hai đội không có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm.

Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về đội khách B.Bình Dương ở phút 43, khi Tô Văn Vũ sút bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng sau một pha phản công nhanh.

Dưới sân thi đấu đã chán, nhìn lên khán đài còn chán hơn khi khán giả cũng vắng vẻ. Được đầu tư nhiều, nhưng đương kim á quân CLB TP.HCM rốt cuộc còn không thể lọt vào tốp 3 khiến sân Thống Nhất càng về cuối giải càng vắng.

Bị chấn thương gãy ngón chân ở vòng 12 giai đoạn 1 V-League 2020, Công Phượng đã nghỉ suốt 7 trận vừa qua. Vì thế, việc anh có thể thi đấu trở lại trong trận cuối mùa giải với B.Bình Dương được chờ đợi rất nhiều.

Công Phượng trở lại, CLB TP.HCM may mắn hòa B.Bình Dương 1-1 - Ảnh 2.

Các cầu thủ B.Bình Dương ôm Hoàng Phương ăn mừng bàn mở tỉ số 1-0 - Ảnh: N.K

Tuy nhiên, Công Phượng chỉ được tung vào sân ở phút 64. Chứng kiến Công Phượng từ khu khởi động chạy vào khu kỹ thuật để chuẩn bị thay người, khán giả trên sân đã vỗ tay mừng rỡ.

CLB TP.HCM ngay khi có Công Phượng trên sân cũng lập tức có ngay tình huống tấn công nguy hiểm.

Cụ thể, từ pha đá phạt góc nhanh của Công Phượng ở phút 65, Phi Sơn chuyền bổng vào trong thuận lợi cho Ariel bay người đánh đầu. Tiếc là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Công Phượng trở lại, CLB TP.HCM may mắn hòa B.Bình Dương 1-1 - Ảnh 3.

Quang Nam (trái) ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB TP.HCM - Ảnh: N.K

Nỗ lực tấn công, nhưng Công Phượng sau đó cũng không thể tạo nên nhiều cơ hội nguy hiểm cho CLB TP.HCM.

Trong khi đó, B.Bình Dương lại phản công rất tốt với hai tình huống nguy hiểm. Phút 67, Toure sút bóng trong vòng cấm nhưng Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc đẩy bóng ra ngoài. 4 phút sau đó, Tiến Linh trước khung thành trống lại sút ra ngoài.

Dù vậy, B.Bình Dương cũng kịp có bàn thắng mở tỉ số ở phút 75. Đây là bàn thắng khá đẹp mắt. Từ khoảng cách gần 30m, Hoàng Phương sút xa không cho thủ môn Bùi Tiến Dũng cơ hội cản phá.

Những tưởng CLB TP.HCM sẽ thất bại thì ở phút bù giờ, Quang Nam đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Ông Chung Hae Soung "sẽ hỏi lại ban lãnh đạo" về việc không được dùng Công Phượng Ông Chung Hae Soung 'sẽ hỏi lại ban lãnh đạo' về việc không được dùng Công Phượng

TTO - Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua đậm 2-5 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiều 1-10, HLV CLB TP.HCM, ông Chung Hae Soung cho biết sẽ làm việc về trường hợp của Công Phượng và những cầu thủ mượn từ đội bóng phố núi.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020