Tag: công nghệ lạc hậu

Công nghệ thổi bụi lạc hậu, có cách nào khác đỡ ô nhiễm không?

Bạn đọc cho rằng biện pháp thi công dùng máy nén khí thổi bụi làm sạch mặt đường quá lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cần thay đổi bằng cách hút bụi.

Sau cơn địa chấn FDI là nỗi lo âm ỉ

TTO - Nhà nước ưu đãi cho doanh nghiệp FDI nhưng cứng nhắc và khắt khe với chính người nhà - đại biểu Phạm Trọng Nhân phân tích về vốn đầu tư nước ngoài.

Audio 19-9: ​Vĩnh biệt một giọng ca ngọt ngào

TTO - Công nghệ lạc hậu gây họa môi trường, đòi hỏi Nhà nước để giữ gìn lòng nhân, “Bùa lưỡi” - ma túy gây ảo giác nguy hiểm... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin audio hôm nay.

Công nghệ lạc hậu gây họa môi trường

TTO - Thực trạng môi trường ô nhiễm đến mức “báo động đỏ” như hiện nay có nguyên nhân từ những năm tháng “thả lỏng” cho công nghệ lạc hậu của các nước du nhập. Những sai lầm đó đã phải trả giá quá đắt.

Không để Việt Nam thành bãi thải công nghệ lạc hậu

TT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4 do Bộ Tài nguyên - môi trường tổ chức ở Hà Nội ngày 30-9,

Công nghệ VN lạc hậu 2 - 3 thế hệ...

TT - Trong vài ba năm tới, làm sao nước ta có thể nâng cao trình độ công nghệ lên mức chỉ còn tụt hậu so với thế giới khoảng 1-2 thế hệ công nghệ?

​Không để công nghệ lạc hậu vào Việt Nam

TT - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh như trên tại cuộc làm việc với doanh nghiệp TW, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng ủy khối trong chiều 27-8.

Xử lý rác tại TP.HCM: công nghệ lạc hậu

TTO - Thời gian qua TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu gom xử lý rác thải, nhưng nhìn chung các công nghệ xử lý, tái chế rác hiện nay vẫn còn lạc hậu, chưa đảm bảo được các vấn đề về môi trường.

Gác cổng thật chặt

TTCT - “Trước mắt là gác cổng cho chặt để không nhập khẩu tiếp, còn xử lý như thế nào thì phải tính tiếp” - PGS.TS Phan Minh Tân, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM, trao đổi với TTCT về câu chuyện trách nhiệm của địa phương trong việc ngăn chặn nhập khẩu, chuyển giao thiết bị, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm vào địa bàn.

Cảnh báo về doanh nghiệp Trung Quốc có công nghệ lạc hậu

TT - Văn phòng Interpol Việt Nam cho biết qua công tác nắm thông tin về tình hình tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có yếu tố nước ngoài, văn phòng đã thu thập, nghiên cứu và phân loại danh sách trên 2.000 công ty bị Chính phủ Trung Quốc yêu cầu ngừng hoạt động do có cơ sở sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và tiêu tốn năng lượng.