Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Cõng lương thực, nước uống vào vùng núi lở ứng cứu dân và công nhân thủy điện bị cô lập
TTO - Sáng nay 1-11, các đơn vị ứng cứu tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã quyết định chia nhiều nhóm, cắt rừng để gùi hàng hóa vào cho các hộ dân và công nhân thủy điện đang bị cô lập trong vụ sạt lở núi tại xã Phước Lộc.

Gạo, áo quần, chăn màn được tập kết tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công cho lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc - Ảnh: TRỌNG Ý
Các đơn vị dân quân đã chia nhau gùi cõng lương thực và nước uống vào khu vực sạt lở núi để ứng cứu cho các hộ dân và các nhóm công nhân của nhà máy thủy điện Đak Mi 2 vốn đang bị cô lập nhiều ngày nay.
Mỗi người gùi một bao hàng hóa nặng 15kg rồi cắt rừng lội suối để vào ứng cứu. Lương thực, thực phẩm gồm gạo, áo quần, chăn màn được tập kết tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công cho lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc.
Dưới đây là chùm ảnh mà Tuổi Trẻ Online ghi nhận được vào sáng nay.

Gạo, áo quần, chăn màn được tập kết tại nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Công cho lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc - Ảnh: TRỌNG Ý

Gạo được chia thành mỗi túi nặng 15kg và được lực lượng dân quân chuyển đến xã Phước Lộc - Ảnh: TRỌNG Ý

Lực lượng dân quân gùi hàng vào rừng - Ảnh: TRỌNG Ý

Nghỉ ngơi tại điểm sạt lở Nước Rau để băng qua điểm sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Thác Nước Rau - Ảnh: TRỌNG Ý

Băng qua thác Nước Rau để vào vùng sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Băng qua thác Nước Rau để vào vùng sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý

Băng qua thác Nước Rau để vào vùng sạt lở đầu tiên - Ảnh: TRỌNG Ý
Quân dân nín thở bám đá cõng hàng trèo đèo tiếp tế xã bị cô lập

Người dân xã Phước Thành cõng hàng tiếp tế ngược đồi Chim để đưa về xã - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 1-11, hơn 600 người dân và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gùi hàng băng rừng vào tiếp tế cho người dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.
Từ sáng sớm, lực lượng của Tỉnh đội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và lực lượng tại chỗ của Huyện đội Phước Sơn cùng lực lượng xã Phước Kim đã được huy động chuyển hàng tiếp tế. Ngoài ra, ở phía xã Phước Thành, 300 người gồm cán bộ xã, công an, dân quân tự vệ và những người dân khỏe mạnh cũng được huy động đi nhận hàng.

Người dân xã Phước Thành không phân biệt nam nữ đều được huy động băng rừng ra nhận hàng tiếp tế - Ảnh: TẤN LỰC
Ông Hoàng Đình Ba, bí thư đảng ủy xã Phước Kim, cho biết tận dụng tối đa khả năng cơ động của xe tải, xe gắn máy và cả sức người để tranh thủ thời tiết tốt chuyển vào vùng cô lập nhiều nhất có thể. Hàng hóa được tập kết tại UBND xã Phước Kim từ chiều hôm qua, đến sáng nay được chuyển bằng ô tô tới điểm trung chuyển thứ nhất là cầu treo thôn A Luông B.
Tại đây, do cầu yếu nên gạo và nhu yếu phẩm được bốc vác qua cầu và tiếp tục dùng xe máy chuyển đến điểm thứ hai là bờ suối thôn A Luông B. Theo đó 30 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và 15 cán bộ chiến sĩ Huyện đội cùng 20 dân quân Phước Kim cõng bộ chuyển hàng đến suối Xà Kin. Từ đây lực lượng của xã Phước Thành ra tiếp nhận gùi hàng vượt đồi Chim để đưa về phân phối cho người dân xã nãy.

Quân đội, biên phòng tỉnh Quảng Nam và dân quân xã Phước Kim cõng hàng đến đồi Chim bàn giao cho lực lượng xã Phước Thành - Ảnh: TẤN LỰC
PV Tuổi Trẻ Online đã theo đoàn chuyển hàng đến đồi Chim và nhận thấy công tác cứu trợ vô cùng vất vả. Người dân, chiến sĩ, cán bộ phải cõng những bao gạo, mỳ gói nặng 30-40kg vượt qua suối sâu, ngược lên đồi cao, chân bấm vào đất đá trơn trượt để đưa đến cứu trợ đồng bào.
Dự kiến trong ngày hôm nay, lực lượng cứu nạn sẽ đưa vào hơn 10 tấn hàng bằng đường bộ tiếp tế cho người dân Phước Thành.
Đã thả được chuyến hàng đầu tiên bằng trực thăng
Chiều 1-11, trao đổi với Tuổi Trẻ online, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Quân huấn Sư đoàn không quân 372 cho biết hiện một trực thăng Mi 171 của Sư đoàn không quân 372 đã xuất phát mang theo gần 2 tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men, mền…Số hàng hóa này sẽ được mang tới xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Theo đại tá Hùng, đơn vị đã liên hệ trước với xã để chuẩn bị khu vực có mặt bằng, đánh dấu sẵn…Nếu thời tiết tốt sẽ hạ cánh xuống. Còn không thì sẽ thả hàng xuống cho bà con.
Trước đó vào sáng cùng ngày, trực thăng Mi 171 của Sư đoàn không quân 372 cũng đã thực hiện chuyến bay chở theo lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho bà con xã Phước Lộc đang bị cô lập do sạt lở đất. Do tình hình thời tiết không thuận lợi, trực thăng không thể hạ cánh nên tổ bay đã đưa trực thăng neo trên không ở khu vực UBND xã Phước Lộc và thả hàng hóa xuống.
Khu vực dự kiến trực thăng sẽ thả hàng xuống xã Phước Lộc - VIDEO: TRỌNG Ý
-
TTO - Đến nay Bộ Công an đã cấp hơn 65 triệu căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, phản ảnh đến Tuổi Trẻ, nhiều người dân cho biết đã làm căn cước từ nhiều tháng, thậm chí làm lại mấy lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.
-
TTO - Ngay khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP.HCM ôm nhau khóc vì đường vào lớp 10 hẹp dần khi điểm thi thấp dưới mức tưởng tượng của họ.
-
TTO - Liên quan đến vụ nhà hàng bị khách tố “chặt chém” vì bán 200.000 đồng/suất mì xào bò, sáng 25-6, ông Phan Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa ra văn bản xử phạt nhà hàng này.
-
TTO - Ngày 23-6, chính quyền Ukraine loan báo lô đầu tiên hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) có khả năng bắn các đầu đạn dẫn đường của Mỹ đã tới nước này cùng 60 binh sĩ đã được huấn luyện cách vận hành.
-
TTO - Đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một nhóm tổ chức ghép đôi cho hai em nhỏ lứa tuổi tiểu học ở phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An khiến dư luận bất bình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận