Tag: công chức nhà nước

Quốc hội tranh luận giao bộ nào quản lý chữ ký số chuyên dùng

Nhiều đại biểu cho rằng cần giao cho cơ quan về quốc phòng, an ninh quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ, số khác lại cho rằng đây không phải bí mật nhà nước nên cần thống nhất đầu mối quản lý.

Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi bỏ cà vạt để tiết kiệm năng lượng

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố ông đã không đeo cà vạt để tiết kiệm năng lượng và kêu gọi các bộ trưởng cùng thực hiện hành động này.

Tạm đình chỉ công tác hạt trưởng kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc

TTO - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) gác chân lên bàn làm việc trong giờ hành chính vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Indonesia khởi động chương trình WFB cho công chức nhà nước

Indonesia khởi động chương trình Work From Bali (WFB) dành cho công chức nhà nước (ASN) thuộc 7 Bộ, cơ quan trực thuộc nhằm vực dậy nền kinh tế Bali.

Đan Mạch ép công chức 'không quan trọng' nghỉ phép 5 ngày

TTO - Chính phủ Đan Mạch đã yêu cầu các công chức nhà nước không đảm nhận các chức vụ quan trọng nghỉ 5 ngày phép trong bối cảnh nước này ban bố lệnh bán phong tỏa trên toàn quốc do dịch COVID-19 lây lan.

Nhiều cán bộ, công chức 'mua' bằng của Đại học Đông Đô

TTO - Kết quả điều tra đến nay xác định có khoảng 600-700 người đã được cấp văn bằng 2 theo kiểu 'đi mua' tại Đại học Đông Đô, trong đó có nhiều người là cán bộ, công chức nhà nước. Bộ Công an sẽ kiến nghị thu hồi những tấm bằng này.

Giới trẻ Hàn mê làm công chức hơn làm sao giải trí

TTO - Với mức lương ổn định và an toàn, công chức nhà nước mới là nghề nghiệp trong mơ của người dân Hàn Quốc. Họ phải mất cả thanh xuân để luyện thi lấy được công việc.

Chàng trai Khmer 13 năm bán vé số đã trở thành công chức

TTO - Sau nửa năm chờ đợi, anh Kim Thái (37 tuổi, ngụ ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã trở thành công chức Văn phòng HĐND, UBND huyện.

​Mong tăng lương để giảm gánh lo toan

TT - Tiếp tục có thêm các ý kiến xung quanh đề nghị chưa tăng lương theo lộ trình trong năm 2015 của Chính phủ vừa trình Quốc hội.

Chế độ thai sản theo quy định mới?

TTO - * Tôi là công chức nhà nước, công tác đã 10 năm, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Tôi dự định nghỉ hộ sản từ ngày 1-2-2013, thời gian nghỉ hộ sản của tôi theo Luật BHXH năm 2006 sẽ là 4 tháng (đến 1-6-2013).