12/07/2013 07:17 GMT+7

Công chức được bảo lưu chức vụ để đi làm ăn

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Để khuyến khích việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân, tỉnh An Huy (Trung Quốc) mới đây đã cho phép các công chức bảo lưu chức vụ để mở công ty. Sau đó, họ có thể trở lại làm công chức và hưởng mức lương không thay đổi.

Theo Thời Báo Hoàn Cầu ngày 11-7, công chức trong các đơn vị sự nghiệp ở tỉnh An Huy sẽ được phép bảo lưu việc làm và chức vụ trong ba năm để ra ngoài thành lập doanh nghiệp tư nhân. Công chức làm việc tại các trường đại học sẽ được gia hạn thời gian bảo lưu lên đến sáu năm. Công chức có quyền trở lại nhiệm sở bất cứ lúc nào và được hưởng đúng mức lương khi bảo lưu công việc.

Quy định này còn cho phép công chức chính phủ công tác trên 30 năm hoặc đã công tác 20 năm nhưng chỉ còn năm năm nữa đến tuổi hưu được nghỉ hưu sớm để lập doanh nghiệp.

Trong đợt cải cách thể chế kinh tế cuối tháng 5 vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã đặt trọng tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân nhằm tăng sức cạnh tranh của Trung Quốc trên thế giới.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên