Tag: chức vụ

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ phó chủ tịch UBND TP.HCM

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định 1520 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Ông Lê Minh Trí: Cân nhắc tăng phạt tiền, giảm phạt tù với cán bộ phạm tội nhưng không vụ lợi

Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp tục đề nghị phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi, để làm tốt hơn thu hồi tài sản.

Chị Phạm Thị Thanh tái cử bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027

TTO - Chị Phạm Thị Thanh (39 tuổi) tái cử chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đại biểu đã bầu 36 người vào Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới.

Giám đốc Sở Du lịch đi đánh golf giữa dịch bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ

TTO - Ngày 1-9, ông Hồ Quốc Dũng - bí thư Tỉnh ủy Bình Định - cho biết Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Sở Du lịch, người tham gia đánh golf giữa dịch COVID-19.

Bình Phước thêm một phụ nữ làm lãnh đạo chủ chốt

TTO – Ngày 28-2, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước (mở rộng), Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc chuẩn y bà Huỳnh Thị Hằng - phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đã về hưu có cần xóa tư cách chức vụ không?

TTO - Người đương chức gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng phải xử lý hình sự thì không bị xóa tư cách chức vụ, người đã nghỉ hưu có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự thì lại bị xóa tư cách chức vụ - điểm bất hợp lý theo phân tích của đại biểu QH.

Trung tướng chức thấp phải chào thiếu tướng chức cao

TTO - Quy định mới của Luật sỹ quan quân đội nhân dân VN sẽ xảy ra tình huống trung tướng phải đứng nghiêm chào thiếu tướng mỗi khi làm việc...

Từ 15-12, không được xử án treo tội phạm tham nhũng

TTO - Kể từ ngày 15-12-2013, Tòa án không được áp dụng án treo đối với các tội phạm về chức vụ, tham nhũng. Quy định về áp dụng án treo cũng được siết chặt hơn.

Quân đông, tướng nhiều, sao khó bắt tham nhũng?

TT - Đó là câu hỏi lớn nhất được đặt ra tại phiên họp đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp ngày 29-8 về “việc chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm về tham nhũng và chức vụ”.

Khó thu thập chứng cứ tham nhũng của người có chức vụ

TTO - UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết số 37/2012/NQ13 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án hình sự năm 2013.