18/02/2020 14:37 GMT+7

Công bố quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 18-2, Bộ Tài nguyên - môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, làm thứ trưởng bộ này.

Công bố quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà (phải) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường với ông Lê Minh Ngân - Ảnh: XUÂN THÀNH

Sáng 18-2, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà đã trao quyết định tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp tục giữ chức thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường; quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, giữ chức thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường, ông Lê Minh Ngân là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Ngân sinh năm 1969, quê Quảng Bình, là thạc sĩ kinh tế, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Chia sẻ tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Lê Minh Ngân nói đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Ông Ngân khẳng định sẽ quyết tâm rèn luyện, không ngừng học hỏi, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà cũng mong muốn Thứ trưởng Lê Minh Ngân nắm được những đòi hỏi của địa phương, cơ sở trong vấn đề đổi mới cơ chế chính sách pháp luật, cùng với lãnh đạo bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó.

Với việc bổ nhiệm ông Ngân giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường, hiện nay bộ này có 5 thứ trưởng gồm: bà Nguyễn Thị Phương Hoa, các ông Lê Công Thành, Trần Quý Kiên, Võ Tuấn Nhân, Lê Minh Ngân. Bộ trưởng là ông Trần Hồng Hà.

Bộ Tài nguyên và môi trường lý giải về chuyện bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện Bộ Tài nguyên và môi trường lý giải về chuyện bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện

TTO - Bộ Tài nguyên và môi trường lý giải những cán bộ đã bổ nhiệm nhưng thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị chủ yếu công tác ở những lĩnh vực đặc thù, thường xuyên phải làm việc ở biên giới, hải đảo và vùng núi.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên