19/07/2019 18:23 GMT+7

Công bố danh tính Shinji Aoba - kẻ đốt xưởng phim hoạt hình Nhật

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nghi phạm phóng hỏa đốt xưởng phim của Hãng phim hoạt hình nổi tiếng Kyoto Animation hôm qua (18-7) được xác định là Shinji Aoba. Nghi phạm được cho có bất đồng với hãng phim này.

Cảnh xưởng phim Kyoto Animation cháy đen sau vụ hỏa hoạn - Nguồn: RT

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin vụ hỏa hoạn tại xưởng phim hoạt hình ở thành phố Kyoto, Nhật Bản đã gây ra tổn thất lớn về người, ngày 19-7 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Cùng ngày, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro.

Đài NHK của Nhật ngày 19-7 đưa tin cảnh sát Nhật Bản đã xác định được danh tính nghi phạm trong vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation ở thành phố Kyoto là Shinji Aoba, 41 tuổi.

Người đàn ông này bất thình lình xông vào xưởng phim Kyoto Animation sáng 18-7. Ông đã tưới chất lỏng giống như xăng rồi châm lửa đốt, khiến xưởng phim này bị thiêu rụi. Thời điểm đó, nghi phạm còn hét lên: "Chết đi".

Vì bị thương nặng ở vùng mặt, chân nên Shinji Aoba đang phải điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm thừa nhận với cảnh sát "Tôi đã gây ra vụ việc" khi bị bắt.

Các nguồn tin cho biết Shinji Aoba không có địa chỉ cư trú cố định và hiện chưa rõ nghề nghiệp của đối tượng là gì.

Theo Hãng tin Kyodo, nghi phạm phóng hỏa vì tin rằng Hãng phim hoạt hình Kyoto Animation đã đánh cắp ý tưởng từ tiểu thuyết của ông. Một phụ nữ chứng kiến cảnh nghi phạm bị bắt giữ kể lại người đàn ông "dường như bất mãn, la hét gì đó về chuyện ông bị ăn cắp ý tưởng".

Phóng viên của Đài BBC cho biết hình ảnh từ camera quay tại một trạm xăng gần đó cho thấy nghi phạm dường như đang đổ đầy 2 vật chứa không lâu trước vụ hỏa hoạn.

Công bố danh tính Shinji Aoba - kẻ đốt xưởng phim hoạt hình Nhật - Ảnh 3.

Các nhà điều tra tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt - Ảnh: AFP

Quan hệ của nghi phạm với Hãng phim hoạt hình Kyoto Animation hiện vẫn chưa rõ. Chủ tịch Kyoto Animation Hideaki Hatta cho biết gần đây ông cũng nhận được nhiều thư đe dọa tính mạng, nhưng không rõ liên quan tới vụ phóng hỏa hay không.

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong xưởng phim có 74 nhân viên đang làm việc, 33 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi 35 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. Các nạn nhân chủ yếu được phát hiện ở cầu thang tầng 2 và tầng 3 dẫn lên nóc tòa nhà.

Đây là vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất tại Nhật Bản, kể từ sau vụ hỏa hoạn khiến 44 người chết tại quận Kabukicho ở Tokyo vào năm 2001.

"Tôi tưởng tượng cảnh nhiều người thiệt mạng chỉ ở độ tuổi 20. Tôi rất buồn khi những người còn trẻ hơn tôi đã ra đi sớm như vậy" - ông Kozo Tsujii, 71 tuổi, xúc động chia sẻ khi đặt hoa gần xưởng phim trong cơn mưa sáng 19-7.

Kyoto Animation, ngoài ra còn được biết là KyoAni, đã sản xuất ra nhiều tác phẩm đình đám như Lucky Star, K-On! Haruhi Suzumiya, được biết rộng khắp thế giới với những bức vẽ khéo léo.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chia buồn và bày tỏ "sốc" trước sự việc này theo một cách sáng tạo riêng dưới dòng hashtag #PrayForKyoani.

Giới chuyên gia phim hoạt hình anime cho biết Kyoto Animation nhận được sự yêu quý của người hâm mộ nhờ phong cách độc nhất vô nhị. Một tờ báo địa phương còn mô tả công ty này là "báu vật của Nhật Bản", theo báo Washington Post.

Cháy xưởng hoạt hình Nhật nghi do phóng hỏa, ít nhất 13 người chết Cháy xưởng hoạt hình Nhật nghi do phóng hỏa, ít nhất 13 người chết

TTO - Vụ cháy nghi do có người phóng hỏa thiêu rụi xưởng phim hoạt hình tại thành phố Kyoto của Nhật Bản làm ít nhất 13 người chết và hàng chục người bị thương, theo Đài CNN.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên