13/07/2022 11:15 GMT+7

Công an vượt 70km đường rừng trơn trượt đưa nam thiếu niên đi mổ ruột thừa trong đêm

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Nhận được tin báo một nam thiếu niên bị viêm ruột thừa cấp, nguy hiểm đến tính mạng, Công an xã Mù Cả (Lai Châu) đã vượt 70km đường rừng cheo leo, trơn trượt, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong đêm.

Công an vượt 70km đường rừng trơn trượt đưa nam thiếu niên đi mổ ruột thừa trong đêm - Ảnh 1.

Công an xã Mù Cả (Lai Châu) đã vượt 70km đường rừng cheo leo, trơn trượt, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời - Ảnh: CACC

Ngày 13-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lý Mạnh Cường, trưởng Công an xã Mù Cả (huyện Mường Tè, Lai Châu), cho biết đơn vị vừa nhận được thư khen của thượng tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an, vì đã vượt tuyến đường 70km trong đêm tối, mưa gió, địa hình hiểm trở, đưa một thiếu niên đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trưởng Công an xã Mù Cả cho biết vào khoảng 19h tối 10-7, cháu Lý Công Vinh (15 tuổi, ở bản Mô Su, xã Mù Cả) bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Thấy con ôm bụng quằn quại trên giường, gia đình chị Lý Hừ Tư (33 tuổi, mẹ cháu Vinh) lo lắng, hoảng sợ, muốn đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Mường Tè để cấp cứu.

Tuy nhiên, do đêm tối, trời mưa, đường sá đi lại khó khăn, việc vận chuyển bệnh nhân bằng xe máy của gia đình rất nguy hiểm nên gia đình đã gọi điện cầu cứu Công an xã Mù Cả.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã Mù Cả đã nhanh chóng cử hai cán bộ chiến sĩ lấy xe ôtô chuyên dụng của đơn vị đưa cháu Lý Công Vinh đến Trung tâm Y tế huyện Mường Tè cấp cứu ngay trong đêm.

"Quãng đường từ bản Mô Su lên đến Trung tâm Y tế huyện chừng 70km đường rừng cheo leo hiểm trở. Do trời mưa lớn nên nhiều đoạn đường trơn trượt, sạt lở khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, các chiến sĩ công an đã nỗ lực đưa nam thiếu niên đến bệnh viện an toàn, kịp thời để các y, bác sĩ cấp cứu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch", ông Cường nói và cho hay sau khi được các bác sĩ phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, hiện sức khỏe của cháu Vinh đã ổn định.

Thay mặt gia đình, chị Tư đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn đến bộ trưởng Bộ Công an, ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đặc biệt là Công an xã Mù Cả, các cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn, kịp thời giúp con trai chị vượt qua nguy kịch.

Thiếu tá công an và một thanh niên lao vào nhà đang cháy cứu bé 6 tuổi Thiếu tá công an và một thanh niên lao vào nhà đang cháy cứu bé 6 tuổi

TTO - Phát hiện có người mắc kẹt trên tầng 2 ngôi nhà đang cháy, thiếu tá Phan Trần Trung và anh Phan Hùng Phát đã nhanh chóng trèo lên tầng 2 cứu thoát cháu bé 6 tuổi.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên