
Khu vực xảy ra sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc (phường Tô Châu, An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chiều 5-12, một lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết ngay sau khi sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra ngày 29-11, tỉnh đã giao cho Công an tỉnh An Giang vào cuộc làm rõ nguyên nhân và có báo cáo cụ thể về UBND tỉnh An Giang.
Đồng thời sau khi có kết luận cụ thể của Công an tỉnh An Giang về sự cố cáp ngầm trên, tỉnh sẽ có cơ sở chắc chắn để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan, gồm: trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm hình sự (nếu có).
Mấy ngày qua Tuổi Trẻ Online đưa tin về sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc đã thu hút nhiều bạn đọc quan tâm và bình luận, yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.
Bạn đọc có tên Thái Hòa nêu: "Mất điện kéo dài chắc chắn gây thiệt hại lớn cho du lịch và kinh doanh trên đảo Phú Quốc. Đơn vị liên quan khắc phục 10 ngày là tối ưu, nhưng cần đánh giá thiệt hại và yêu cầu đơn vị gây ra sự cố bồi thường".
Tương tự bạn đọc Khánh An góp ý: "Thi công đường ven biển nghìn tỉ mà làm đứt cáp điện quốc gia là tắc trách. Phải làm rõ và phạt thật nặng công ty gây ra"; "Chuyện này do đơn vị thi công vi phạm. Cần phải bồi thường cho ngành điện và người dân", bạn đọc Dương Văn Tuấn - bình luận.

Công ty Điện lực An Giang tranh thủ thời gian khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc để sớm cấp điện lại cho dân Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG
Trước đó Công ty Điện lực An Giang xác định nguyên nhân ban đầu là do Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG thi công dựng sàn đạo cách bờ biển Hà Tiên khoảng 300m làm ảnh hưởng đến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc vào ngày 29-11.
Sự cố đã gây mất điện diện rộng ở Phú Quốc và làm cho gần 30.000 khách hàng, doanh nghiệp trên đảo thiếu hụt nguồn điện sử dụng, kinh doanh du lịch.
Công ty Thuận Thành KG thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục chính ven biển vào trung tâm TP Hà Tiên (nay là phường Tô Châu, An Giang).
Chủ đầu tư dự án trên là Sở Xây dựng An Giang. Trúng thầu dự án trên là liên doanh Công ty TNHH Tuấn Hiền - Công ty TNHH Trường Phát - Công ty cổ phần Cầu đường 10 - Công ty cổ phần Hà Đô 1 và Công ty cổ phần thương mại đầu tư, xây dựng Thái Sơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận