
Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các thanh thiếu niên là Đường Quốc Thái (15 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP Cần Thơ) với Thạch Huy (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Đăng Khoa (19 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ).
Tối 29-6, Nguyễn Đăng Khoa đã hẹn qua mạng xã hội và tập hợp khoảng 20 thanh thiếu niên thường trú tại nhiều địa bàn khác nhau để đi giải quyết mâu thuẫn.
Nhóm thanh thiếu niên hẹn tụ tập tại một quán cà phê trên tuyến quốc lộ 61C, sau đó Khoa chở theo Thạch Huy cùng đồng bọn mang nhiều hung khí nguy hiểm là dao tự chế các loại, kéo đến ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình để tìm Thái trả thù.
Khi đến nhà Thái, phát hiện nhà khóa cửa ngoài, không có người ở nhà, nhóm của Khoa và Huy tiếp tục đứng ngoài la hét và dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của gia đình Thái, đồng thời các đối tượng khác ném gạch đá, vỏ chai vào nhà bên cạnh gây mất an ninh, trật tự.
Không dừng lại, trên đường về đến gần chợ Cầu Xáng (xã Tân Bình), nhóm này tiếp tục chặn đường, vô cớ dùng dao tự chế chém hư hỏng phương tiện giao thông của người dân địa phương.
Nhận được tin báo, Công an xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Đến nay, cơ quan công an đã xác định, triệu tập và mời làm việc với hơn 20 đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành thu giữ nhiều hung khí, tang vật, phương tiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ cảnh báo vào dịp hè, tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo rủ rê tụ tập qua mạng xã hội diễn ra phức tạp.
Không chỉ tụ tập gây rối, nhóm này có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nên thường mang theo hung khí nguy hiểm, gây rối làm mất an ninh trật tự.
Để ngăn chặn triệt để, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tăng cường quan tâm, quản lý và giáo dục các em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận