15/07/2022 16:27 GMT+7

Công an TP.HCM tiếp tục mở đợt 3 cao điểm cấp căn cước công dân

MINH HÒA - ÁI NHÂN
MINH HÒA - ÁI NHÂN

TTO - Ngày 15-7, thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị phát động cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip kéo dài tới 31-8.

Công an TP.HCM tiếp tục mở đợt 3 cao điểm cấp căn cước công dân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Đức Tài tại hội nghị - Ảnh: Công an cung cấp

Chỉ tiêu đơn vị hướng đến là hoàn thành việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) đối với hơn 1,4 triệu trường hợp trước ngày 31-8.

Công an TP.HCM triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM nhưng chưa được cấp CCCD. Công an tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD từ 7h đến 22h các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận, huyện, TP Thủ Đức. 

Bên cạnh đó Công an TP cũng tăng cường các điểm cấp CCCD lưu động tại công an phường, xã, thị trấn; đặc biệt là mở thêm các điểm cấp CCCD gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, bệnh viện, khu dân cư...

Thiếu tướng Trần Đức Tài yêu cầu công an quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tập trung tối đa, thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi đợt cao điểm này.

Ông Tài nhấn mạnh công tác cấp CCCD và làm sạch dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là danh dự, sự tự hào mà lực lượng Công an TP.HCM được lãnh đạo các cấp phân công.

Trước đó, ngày 30-6, đại diện Công an TP.HCM cho biết vừa tăng cường thêm 12 điểm cấp CCCD, nâng số điểm cấp CCCD tại TP.HCM lên 46 điểm gồm: Gò Vấp tăng thêm 4 điểm; TP Thủ Đức 2 điểm (Công an phường Hiệp Bình Chánh và Công an phường Tam Bình); quận 8 thêm 2 điểm; Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè mỗi nơi tăng 1 điểm.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu 3 nguyên nhân chậm trả căn cước cho công dân Thứ trưởng Bộ Công an nêu 3 nguyên nhân chậm trả căn cước cho công dân

TTO - Theo Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, việc chậm trả căn cước công dân có nguyên nhân do người dân đăng ký sai địa chỉ, số điện thoại và một số hồ sơ công an các địa phương nhập dữ liệu độ chính xác không cao dẫn đến phân loại khó khăn.

MINH HÒA - ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên