14/11/2023 15:16 GMT+7

Công an TP Thủ Đức tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trước diễn biến phức tạp liên quan an toàn giao thông, Công an TP Thủ Đức đã phát động ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Tân Xuân Tiên - phó trưởng Công an TP Thủ Đức - phát biểu tại buổi ra quân - Ảnh: KHẮC HIẾU

Thượng tá Tân Xuân Tiên - phó trưởng Công an TP Thủ Đức - phát biểu tại buổi ra quân - Ảnh: KHẮC HIẾU

Ngày 14-11, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM - phát động lễ ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, chất kích thích.

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Văn Bình - phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM; Thượng tá Tân Xuân Tiên - phó trưởng Công an TP Thủ Đức và các đội nghiệp vụ...

Bắt đầu đợt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Thủ Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Tân Xuân Tiên - phó trưởng Công an TP Thủ Đức - cho biết tình hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Thực tế đòi hỏi các lực lượng cần phải đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế tai nạn.

Lực lượng cảnh sát giao thông trong buổi ra quân - Ảnh: KHẮC HIẾU

Lực lượng cảnh sát giao thông trong buổi ra quân - Ảnh: KHẮC HIẾU

"Các ngành và địa phương cần tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo văn hóa ứng xử lành mạnh. Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, nhất là những nơi phức tạp về tình hình an ninh trật tự, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn", ông Tân Xuân Tiên nhấn mạnh.

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Hoàng - đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức nhắc lại vụ tai nạn liên hoàn "đặc biệt nghiêm trọng" diễn ra trên địa bàn khiến một nữ sinh viên tử vong và nhiều người bị thương. Tài xế trước đó đã sử dụng rượu bia. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giam tài xế.

Cùng ngày, Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức kết hợp với Thanh tra giao thông, Công an phường Trường Thọ đã lập chốt tại đường số 2, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 34 trường hợp. Qua kiểm tra, có 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Hơn 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, địa bàn TP Thủ Đức xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông khiến 58 người chết, 71 người bị thương. Riêng tháng 10-2023 xảy ra 23 vụ, 6 người chết, bị thương 21 người.

Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp người lái xe trên đường vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích. Kết quả đã kiểm tra, xử lý 6.551 trường hợp vi phạm (4 trường hợp dương tính với ma túy), phạt tiền 18,3 tỉ đồng.

Tình hình tai nạn giao thông trong 10 tháng qua tại TP Thủ Đức - Đồ họa: KHẮC HIẾU

Tình hình tai nạn giao thông trong 10 tháng qua tại TP Thủ Đức - Đồ họa: KHẮC HIẾU

Lực lượng cảnh sát quyết tâm đạt hiệu quả về an toàn giao thông trên địa bàn TP Thủ Đức - Ảnh: KHẮC HIẾU

Lực lượng cảnh sát quyết tâm đạt hiệu quả về an toàn giao thông trên địa bàn TP Thủ Đức - Ảnh: KHẮC HIẾU

Cả nể Cả nể 'cháu gọi bằng cụ' mời rượu, người đàn ông 'dính' phạt nồng độ cồn

TTO - Đó là một trong những trường hợp bị Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 Công an TP Hà Nội xử lý vi phạm nồng độ cồn khi lái xe trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên