
Thượng tá Nguyễn Văn Tùng - Phó trưởng Phòng PC07 (Công an TP.HCM) - tại họp báo chiều 16-4 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ, TP.HCM) sáng 12-3 dù chỉ có quy mô 20m², nhưng gây thiệt hại nặng nề. Hậu quả 2 người chết và 5 người bị thương.
Về nguyên nhân, Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan để điều tra làm rõ.
Đối với việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng ngăn thành nhiều phòng cho thuê, về quy mô chia làm hai loại: 7 tầng trở lên với diện tích sàn 3.000m² trở lên và phần còn lại.
Đối với loại đầu tiên, chủ đầu tư phải thẩm định thiết kế nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định. Với loại còn lại, chủ đầu tư tự thẩm định nghiệm thu.
Các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng căn cứ theo quy mô, đáp ứng yêu cầu quy định theo tiêu chuẩn 06/2022 hoặc sửa đổi 1/2023 của Bộ Xây dựng. Ví dụ, về thoát nạn thì cao 7 tầng phải đảm bảo 2 lối thoát nạn, chiều rộng của thang đảm bảo tối thiểu 0,9m.
Trong quy định vẫn cho phép một số trường hợp làm 1 lối thoát nạn nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Về giải pháp ngăn cháy, lưu ý ở các khu vực kinh doanh khác, khu vực để xe phải được ngăn cách với các công năng còn lại. Với nhà cho thuê ở thì các khu vực có công năng khác phải được ngăn cách với khu vực còn lại bằng các vật liệu ngăn cháy, chống cháy với giới hạn chịu lửa tối thiểu 30 phút.
Đối với nhà cao 3 tầng trở lên, tổng diện tích sàn 700m² trở lên phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. Với nhà cao 5 tầng trở lên, tổng diện tích sàn 1.500m² trở lên lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà. Ngoài ra trang bị lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, mặt nạ phòng độc, các dụng cụ phá dỡ thô sơ.
Đối với các nhà dưới 7 tầng đã xây dựng, hoạt động trước 26-8-2024 thì Công an TP.HCM đã hướng dẫn 4 giải pháp về bố trí công năng.
Cụ thể, đối với các nhà ở cho thuê trọ thì không bố trí thêm công năng sản xuất kinh doanh, hàng hóa khác. Nhà có sân chung không thể lắp được mái che kín có thể dùng mái che di động. Khu vực để ô tô, xe máy nhà phải được ngăn cách lối đi vào thang máy, sảnh đi vào thang bộ.
Lối ra thoát phải đảm bảo tại tầng 1, đảm bảo khu vực này không được bố trí đồ đạc dễ cháy. Trang bị thiết bị chữa cháy tại gara để xe, phòng kỹ thuật điện.
Lắp thiết bị truyền tin báo cháy tự động
Liên quan đến việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu thì theo quy định phải thực hiện trước 1-7-2027. Tuy nhiên Công an TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan, phấn đấu đảm bảo trước 15-10-2026.
Về tiến độ, công an các xã, phường, đặc khu đã tuyên truyền vận động trên 190.000 lượt cơ sở. Đến nay có 17.972 cơ sở (gần 10%) ký cam kết làm. Trong số đó có 6.207 cơ sở hoàn thành ký kết hợp đồng (24%), có 4.773 thiết bị cơ sở đã lắp (70% số ký hợp đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận