24/12/2022 10:14 GMT+7

Công an Thủ Đức mời một số người ở Trung tâm đăng kiểm 50-03V lên làm việc

MINH HÒA
MINH HÒA

Công an TP Thủ Đức vừa mời một số người của Trung tâm đăng kiểm 50-03V và chi nhánh ở phường Linh Trung (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) về trụ sở làm việc, làm rõ một số nội dung. Sáng 24-12, hai điểm này đóng cửa, ngưng nhận hồ sơ đăng kiểm.

Công an Thủ Đức mời một số người ở Trung tâm đăng kiểm 50-03V lên làm việc - Ảnh 1.

Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở đường Phú Châu, phường Tam Bình "cửa đóng then cài", sáng 24-12 - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 24-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa mời một số người của Trung tâm đăng kiểm 50-03V (đường Phú Châu, phường Tam Bình) và Chi nhánh 50-03V trên đường 15, phường Linh Trung (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) về trụ sở làm việc, làm rõ một số nội dung liên quan. 

Trước đó, vào chiều 23-12, công an đã kiểm tra tại hai trung tâm đăng kiểm này và đưa một số người về làm việc. Trung tâm đăng kiểm này do ông T.V.C. làm giám đốc, hiện công an vẫn đang làm rõ và cho biết sẽ thông tin sau.

Theo ghi nhận sáng 24-12, Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở phường Tam Bình và Chi nhánh 50-03V ở phường Linh Trung đã đóng cửa, không tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm, phía trước để bảng "ngưng nhận hồ sơ đăng kiểm".

Tại đường Phú Châu, nhiều tài xế ô tô, container… sáng sớm chạy xe đến đăng kiểm thấy "cửa đóng then cài" nên tỏ vẻ thất vọng quay đầu xe. "Tôi nghe nói chỗ này đông lắm, phải xếp hàng lâu mới vào đăng kiểm được nên tranh thủ đi sớm. Ai ngờ sáng nay trung tâm này đóng cửa nên đi về", tài xế Bùi Văn Tú (30 tuổi) cho biết.

Nhiều tài xế có giấy hẹn phát ngày hôm trước để hôm nay (24-12) đến đăng kiểm nhưng trung tâm đóng cửa, họ khá lúng túng vì không được báo trước. Những tài xế xe container cho biết việc "đến rồi lại về", quay đầu xe cực nhọc vì chiều dài của xe và cũng khiến giao thông khu vực ùn ứ.

Mòn mỏi chờ đăng kiểm

Theo người dân khu vực, những ngày qua tại trung tâm đăng kiểm này, hàng trăm tài xế phải vật vờ từ sáng đến tối để chờ được đăng kiểm. Có trường hợp đi từ 3-4h sáng hoặc đi đến ngày thứ ba vẫn chưa đến lượt.

Sau khi nhiều lãnh đạo, nhân viên các trung tâm đăng kiểm khác bị bắt, khám xét và tạm đình chỉ hoạt động liên quan chuyên án "Đưa, nhận, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác" được Công an TP.HCM triệt phá, các điểm khác tại TP.HCM quá tải do số lượng xe đi đăng kiểm quá đông.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 20-12, thượng tá Trần Thị Kim Lý - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM - cho biết ban giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra cấp quận, huyện, TP Thủ Đức điều tra các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM.

Công an Thủ Đức mời một số người ở Trung tâm đăng kiểm 50-03V lên làm việc - Ảnh 3.

Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở phường Linh Trung cũng ngưng nhận hồ sơ - Ảnh: MINH HÒA

Công an Thủ Đức mời một số người ở Trung tâm đăng kiểm 50-03V lên làm việc - Ảnh 4.

Các tài xế xe container đến nơi thì phải quay đầu xe, đường hẹp khiến nhiều tài xế chật vật khi quay đầu xe - Ảnh: MINH HÒA

Công an Thủ Đức mời một số người ở Trung tâm đăng kiểm 50-03V lên làm việc - Ảnh 5.

Nhiều tài xế đến không đăng kiểm được lúng túng quay đầu xe khiến giao thông khu vực ùn ứ - Ảnh: MINH HÒA

Chiêu trò làm tiền tại 9 trung tâm đăng kiểm Chiêu trò làm tiền tại 9 trung tâm đăng kiểm

Theo Công an TP.HCM, 9 trung tâm đăng kiểm đã bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 xe, thu lợi bất chính số tiền ước tính trên 10 tỉ đồng.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên