19/05/2023 09:42 GMT+7

Công an Quảng Nam vào TP.HCM cấp căn cước công dân cho người xa quê

Công an tỉnh Quảng Nam sẽ vào TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho bà con xa quê trong chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam.

Công an Quảng Nam vào TP.HCM cấp căn cước công dân cho người xa quê - Ảnh 1.

Công văn của Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cấp căn cước công dân cho công dân tỉnh này đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam - Ảnh: Công an Quảng Nam

Ngày 19-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản gửi ban chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM về việc hỗ trợ cấp căn cước công dân (CCCD) cho công dân tỉnh này đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đến nay Công an tỉnh đã thu nhận hơn 1,37 triệu hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện. Tuy nhiên qua thống kê toàn tỉnh vẫn còn gần 58.000 công dân chưa được cấp CCCD, trong đó phần lớn là người dân đi làm ăn, lao động, học tập, sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ngày 2 đến 4-6 tại công viên văn hóa Đầm Sen, Hội đồng hương Quảng Nam tổ chức Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, năm 2023.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, công sức đi lại của người dân, nhất là bà con chưa có điều kiện về thăm quê để làm CCCD.

Công an tỉnh quyết định thành lập tổ công tác đến TP.HCM để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử với mục tiêu giúp cho tất cả công dân Quảng Nam dù sinh sống ở đâu trên mọi miền đất nước cũng có thẻ CCCD và định danh điện tử để thực hiện quyền, lợi ích của mình.

Công an tỉnh đề nghị Hội đồng hương Quảng Nam thông báo cho công dân Quảng Nam sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam hiện chưa được cấp CCCD và định danh điện tử biết, đăng ký đến làm trong thời gian diễn ra ngày hội.

Từ ngày 2 đến 4-6, tại công viên văn hóa Đầm Sen, Hội đồng hương Quảng Nam tổ chức "Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam lần thứ 3 - 2023" nhằm kết nối, thắt chặt tình cảm bà con đồng hương.

Chương trình sẽ giới thiệu, quảng bá đến cộng đồng phía Nam về văn hóa nghệ thuật, sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó kết hợp các chương trình nghệ thuật dân gian diễn ra hằng đêm như bài chòi, múa Apsara, nghi thức trình diễn cây nêu của bà con Cơ Tu.

Đề xuất cấp căn cước công dân gắn chip cho trẻ dưới 6 tuổiĐề xuất cấp căn cước công dân gắn chip cho trẻ dưới 6 tuổi

Bộ Công an đề xuất trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì cấp căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, việc này sẽ thực hiện theo nhu cầu chứ không bắt buộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên