19/12/2017 22:26 GMT+7

Công an phường chiếm đoạt tài sản lãnh 3 năm tù

A LỘC
A LỘC

TTO - Một cựu cán bộ công an phường ở Biên Hòa đã lãnh án 3 năm tù giam về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Công an phường chiếm đoạt tài sản lãnh 3 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lương Văn Thảo - nguyên cán bộ Công an phường Long Bình (TP Biên Hoà, Đồng Nai) bị dẫn giải ra xe sau khi phiên toà kết thúc - Ảnh: A LỘC

Ngày 19-12, TAND TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Thảo (44 tuổi, quê Thanh Hoá, ngụ Đồng Nai) - nguyên cán bộ Công an phường Long Bình 3 năm tù giam về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2010, bà Lê Thị Sơn nhận chuyển nhượng 17.000m2 đất rừng tại khu phố 8, phường Long Bình với giá 1,2 tỉ đồng. 

Sau đó, bà Sơn phân lô khu đất trên và chuyển nhượng cho một số cá nhân bằng giấy mua bán viết tay.

Tháng 7-2013, bà Sơn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Đồng Nai) bắt quả tang, tạm giữ 3 ngày về việc chuyển nhượng đất trái phép.

Ngày 22-4-2014, được sự phê duyệt của trưởng công an phường Long Bình, bị cáo Thảo (lúc đó là cán bộ thuộc tổ trật tự hình sự Công an phường Long Bình) đã tiến hành điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn.

Từ tháng 4 đến tháng 7-2014, Thảo đã thu thập việc chuyển nhượng đất của bà Sơn. Vào tháng 5-2014, Thảo mời bà Sơn cùng một số cá nhân khác lên trụ sở công an phường làm việc. 

Quá trình làm việc với bà Sơn, Thảo đe doạ sẽ chuyển hồ sơ vụ sai phạm lên Công an thành phố Biên Hòa để truy tố bà Sơn và sau đó gợi ý bà này cho Thảo một lô đất thì sẽ bỏ qua sự việc sai phạm. 

Do sợ bị xử lý, bà Sơn đồng ý cho Thảo căn nhà diện tích 80m2 tại khu phố 8, phường Long Bình. 

Bà Sơn sau đó viết giấy tặng căn nhà trên cho Thảo rồi ra về. Còn Thảo cất riêng biên bản ghi lời khai của bà Sơn.

Công an phường chiếm đoạt tài sản lãnh 3 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Lương Văn Thảo - nguyên cán bộ Công an phường Long Bình bị tuyên phạt 3 năm tù giam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: A LỘC

Sau khi về nhà, bà Sơn báo cho chồng và con biết sự việc nhưng không được đồng ý. 

Khi Thảo đến xem nhà thì bà Sơn báo việc gia đình không đồng ý và nói sẽ đưa tiền cho Thảo. Thảo đồng ý nhận tiền.

Trưa tháng 6-2014, Thảo nhờ Nguyễn Phương Đông chở đến nhà bà Sơn lấy tiền. Bà Sơn đưa Thảo 47 triệu đồng nhưng Thảo ra hiệu bà Sơn đưa tiền cho Đông cầm giùm. Sau khi về trụ sở, Đông giao lại số tiền cho Thảo.

Ngày 1-10-2014, bà Sơn làm đơn tố cáo hành vi của Thảo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Biết sự việc bại lộ, Thảo soạn sẵn tờ đơn và đến gặp xin bà Sơn thay đổi lời khai. Do thấy Thảo trình bày hoàn cảnh khó khăn, lại cùng quê nên bà Sơn đã ký vào đơn Thảo đưa.

Khoảng tháng 11-2014, Thảo nhờ bà Sơn dẫn tới đến nhà ông Tống Thanh Đa (nguyên bí thư, chủ tịch UBND phường Long Bình) nhờ giúp đỡ. 

Sau đó, Thảo, Sơn cùng ông Đa đến gặp hai đối tượng khác nhờ chạy án nhưng bất thành. 

Ngày 6-4-2015, Thảo bị bắt tạm giam để xử lý.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên