18/04/2018 09:33 GMT+7

Công an khám xét nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng liên quan Vũ 'nhôm'

Đ. CƯỜNG - NGÔ QUANG - TRƯỜNG TRUNG
Đ. CƯỜNG - NGÔ QUANG - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Sau khi ra quyết định khởi tố bị can, sáng 18-4 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng hai ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến - cựu chủ tịch TP Đà Nẵng.

Công an khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sáng 18-4 - Video: ĐOÀN CƯỜNG

Đại tá Trần Phước Hương - trưởng Công an quận Hải Châu TP Đà Nẵng - cho biết lực lượng công an của phường Thạch Thang được mời tham gia giữ gìn trật tự buổi khám xét nhà hai cựu chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến sáng nay 18-4.

Lúc 9g30, đại diện tổ dân phố đã được mời vào chứng kiến việc khám xét nhà ông Minh. 

Đại tá Trần Mưu - phó giám đốc công an TP Đà Nẵng cho biết công an Đà Nẵng không được mời tham gia phối hợp, chỉ có công an phường được mời đến để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi khám xét của Bộ công an.

Công an khám xét nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng liên quan Vũ nhôm - Ảnh 2.

Công an bảo vệ việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh trên đường Lý Thường Kiệt TP Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cũng vào lúc 9g30, lực lượng công an đi trên xe biển số xanh đã có mặt tại nhà ông Văn Hữu Chiến - nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 - trên đường Ba Đình, quận Hải Châu.

Lực lượng công an đã gõ cửa vào nhà thực hiện lệnh khám xét nhà. Một phút sau có thêm tổ trưởng khu phố nơi ông Chiến cư trú được mời vào chứng kiến lệnh khám nhà.

Việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến - cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bắt đầu từ 9h30 sáng 18-4 - Video: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó, chiều 17-4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Minh nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011.

Ông Minh bị bắt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Liên quan vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Văn Hữu Chiến, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Văn Hữu Chiến, 64 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước khi làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chiến từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Giao thông - công chính TP Đà Nẵng, phó chủ tịch UBND TP kiêm trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Công an khám xét nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng liên quan Vũ nhôm - Ảnh 4.

Đến 12g55, việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh đã hoàn tất. Cơ quan công an thu giữ và niêm phong một số tài liệu mang đi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG


Khởi tố cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến Khởi tố cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến

TTO - Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Đà Nẵng từ 2006-2011, và khởi tố ông Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch Đà Nẵng từ 2011-2014, do liên quan vụ Vũ "nhôm".

Đ. CƯỜNG - NGÔ QUANG - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên