07/11/2022 17:20 GMT+7

'Công an đến nhưng không phải soi đèn cho giang hồ phá vườn cây của dân'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng việc 'công an soi đèn cho giang hồ phá vườn cây của dân' là sai sự thật và đã triệu tập một số người liên quan.

Công an đến nhưng không phải soi đèn cho giang hồ phá vườn cây của dân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cưa cây - Ảnh: MXH

Chiều 7-11, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định đã triệu tập một số người có hành vi chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật.

"Hiện Công an huyện Krông Pắk đang làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của người dân liên quan vụ việc gây ồn ào sáng nay tại địa phương", vị này nói.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 7-11, khi Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi cho người và phương tiện vào đốn hạ các cây cà phê, sầu riêng trước đây giao khoán cho ông Nguyễn Thành Giang (trú xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để lấy đất giao khoán cho người khác.

Lúc này, có rất đông người dân tập trung về khu vực trên để ngăn cản việc doanh nghiệp đốn cây. Người dân còn bắt giữ một số người được công ty cử đi đốn cây.

Sự việc đồng thời được chính ông Giang quay lại, phát trực tiếp trên Facebook cá nhân có tên "Giang Còi". 

Trên Facebook này, người đàn ông xưng tên Giang nói sáng cùng ngày, có 10 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pắk soi đèn cho 11 người vào vườn ông cưa sạch cà phê, sầu riêng.

"Nói thẳng là công an bảo kê, trực tiếp soi đèn cho bọn này cưa cây của dân". Ông Giang kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ việc vườn cây bị cắt không còn 1 cây - là nguồn sống chính của gia đình ông.  

Nói thêm về vấn đề này, trung tá Nguyễn Duy Lộc - trưởng Công an huyện Krông Pắk - khẳng định có sự việc công ty cử người cắt cây cà phê, sầu riêng tại khu vực trên. Tuy nhiên, việc ông Giang và một số người dân cho rằng "công an bảo kê cho giang hồ phá vườn cây của dân" là sai sự thật nghiêm trọng.

Theo ông Lộc, diện tích đất cà phê, sầu riêng này trước đây Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Thắng Lợi hợp đồng giao khoán với ông Giang. Sau đó hai bên tranh chấp hợp đồng, đã được giải quyết bằng bản án phúc thẩm và ông Giang là người thua kiện. Vườn cây này hiện tại không thuộc quyền quản lý của ông Giang. Vườn cây này đã thuộc công ty nên việc doanh nghiệp cưa cây, cải tạo vườn để làm giao khoán mới là quyền của họ.

"Khi công ty cử người lên cưa cây trồng cũ để làm hợp đồng mới thì ông Giang và nhiều người dân ngăn cản. Người dân còn bắt giữ hai người làm theo nhiệm vụ doanh nghiệp giao. Phía công ty khi bị chặn, bắt người có báo công an nên đơn vị cử người đến đảm bảo an ninh trật tự, không có việc công an soi đèn cho giang hồ hay doanh nghiệp cưa vườn cây. Hiện công an huyện đã triệu tập một số người liên quan để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật", ông Lộc nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Yêu cầu phá dỡ 16 công trình nhà vườn, biệt thự... trên đất nông trường Yêu cầu phá dỡ 16 công trình nhà vườn, biệt thự... trên đất nông trường

TTO - Yêu cầu từ chủ tịch UBND TP Hải Phòng là phải khẩn trương xử lý công trình vi phạm tại Nông trường Quý Cao, huyện Tiên Lãng, hoàn trả mặt bằng trong tháng 6-2022, đồng thời, xem xét trách nhiệm những người có liên quan.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên