03/03/2023 09:53 GMT+7

Công an Đà Nẵng ra quân xử lý, hút shisha, hít bóng cười coi chừng bị 'tóm'

Sáng 3-3, Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên địa bàn thành phố.

Công an Đà Nẵng ra quân xử lý, hút shisha, hít bóng cười coi chừng bị tóm - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - phát lệnh ra quân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết Công an thành phố là đơn vị đầu tiên trong cả nước chủ động triển khai kế hoạch, tổ chức ra quân mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên toàn địa bàn.

Mục tiêu là phấn đấu đến cuối tháng 3-2023 xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng sử dụng shisha, bóng cười công khai tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh.

Công an Đà Nẵng ra quân xử lý, hút shisha, hít bóng cười coi chừng bị tóm - Ảnh 2.

Các đơn vị của Công an Đà Nẵng tại buổi đồng loạt ra quân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Công an Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai các giải pháp, biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ trên từng địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại do sử dụng shisha, bóng cười đối với sức khỏe, tinh thần của con người; những hệ lụy xấu gây ra đối với xã hội, từng gia đình, cá nhân.

Tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, shisha, bóng cười...

Công an Đà Nẵng ra quân xử lý, hút shisha, hít bóng cười coi chừng bị tóm - Ảnh 3.

Số bình khí cười mà cơ quan công an phát hiện, thu giữ ngày 2-3 - Ảnh: H.B.

Phát hiện, tạm giữ hàng trăm bình khí cười

Ngày 2-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) phối hợp Công an quận Hải Châu đồng loạt kiểm tra ba tụ điểm chuyên kinh doanh, cung cấp bình khí cười.

Bước đầu xác định chỉ trong hai ngày đầu tháng 3-2023, những người liên quan đã cung cấp nhiều bình khí cười N2O cho nhiều cơ sở nhà hàng, quán bar, karaoke… Cơ quan chức năng đã thu giữ 103 bình khí cười các loại.

Vào cuối năm 2022, các đơn vị của Công an Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng trăm bình khí cười không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Có nữ sinh bỏ ra 5-7 triệu đồng mỗi ngày để dùng bóng cườiCó nữ sinh bỏ ra 5-7 triệu đồng mỗi ngày để dùng bóng cười

TTO - Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mỗi ngày tiếp nhận hàng chục trẻ vị thành niên sử dụng chất gây nghiện vào viện. Theo đó, tỉ lệ sử dụng bóng cười, cần sa, thuốc lắc… chiếm phần lớn, nhiều nhất trong số này là bóng cười.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên